Hotline 24/7
08983-08983

Người béo phì không thể hiến tạng

Hội chứng béo phì đang góp phần không nhỏ tới tình trạng bị thiếu nguồn hiến tạng trên phạm vi toàn thế giới.

Trong một bản phân tích 104 người tình nguyện hiến thận tiềm năng, các nhà khoa học tại Hofstra North Shore-LIJ School of Medicine and Feinstein Institute for Medical Research nhận thấy rằng: 23% các đối tượng trên bị xếp vào loại béo phì (với chỉ số khối cơ thể trên 35), và hẳn nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc khả năng hiến thận của họ gần như bị cấm.

Xét về chỉ số khối cơ thể, chỉ có khoảng 18% đạt ở mức cân nặng bình thường, và có đến 82% bị xếp vào loại từ thừa cân đến béo phì.

Các nhà khoa học cho rằng: nếu chỉ nhìn vào những phát hiện này không thôi thì béo phì cũng đã trở thành một vấn đề. Thậm chí ở một số nơi, nếu chỉ số khối cơ thể vượt quá con số 30 thì khả năng hiến tặng cơ quan nội tạng của bạn đã gần như bị loại bỏ. Và điều đó hẳn nhiên đang ảnh hưởng rất lớn tới số lượng các cơ quan nội tạng được hiến tặng tiềm năng.

TS Sachdeva trong nhóm nghiên cứu tỏ ra khá sốt ruột: chúng ta cần phải hành động ngay. Đang có một danh sách dài dằng dặc những người mòn mỏi đang chờ ghép thận, trong khi có đến 1/4 số người có ý định hiến tặng lại bị loại ra khỏi danh sách chỉ vì cân nặng của họ.

Sở dĩ có việc các đối tượng này bị loại khỏi danh sách hiến tặng là do các nguy cơ biến chứng có thể tăng cao trong quá trình phẫu thuật, cũng như sự phát triển của các căn bệnh mãn tính liên quan tới tiểu đường túyp 2, huyết áp cao, tim mạch.

Riêng đối với căn bệnh tiểu đường túyp 2 và tăng huyết áp thì chúng chính là 2 yếu tố nguy cơ hàng đầu đối với bệnh thận giai đoạn cuối. Điều đó có nghĩa là những bệnh nhân béo phì có nguy cơ cao đối mặt với những hậu quả nguy hiểm khi họ tiến hành việc hiến thận của mình.

Chính vì thế mà phát hiện này đã đặt ra yêu cầu rằng: với những cá nhân đang có ý định hiến tạng thì nên gặp gỡ các chuyên gia dinh dưỡng để xác định chính xác chỉ số khối cơ thể của họ.

Về phần mình, các nhà chuyên môn cũng nên theo dõi các nhóm đối tượng đang ở trong nhóm nguy cơ, và có thể sẵn sàng cho họ tham gia vào một chương trình giảm cân có bài bản, thường xuyên quan tâm và cổ vũ các đối tượng này để họ có thể đạt được một chỉ số khối cơ thể theo yêu cầu trước khi thực hiện ý nguyện cao cả đó của mình.
 
AloBacsi.vn (Theo VTC News)

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X