Hotline 24/7
08983-08983

Người bán ve chai đập cửa căn nhà có 7 người chết

Thấy lửa bao trùm kèm tiếng nổ lớn, người bán ve chai chạy đến đập cửa thông báo cho những người trong nhà nhưng vô vọng.

Đến trưa 16/9, lực lượng chức năng vẫn tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ hoả hoạn khiến 7 người tử vong tại ngôi nhà số 416 Nguyễn Trãi (phường 8, quận 5, TPHCM). Thi thể các nạn nhân đã được di dời về nhà xác bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Theo cơ quan chức năng, ngôi nhà bị bốc cháy vào khoảng 3h20 sáng 16/9. Có mặt tại hiện trường từ rạng sáng, phóng viên ghi nhận hiện trường vụ cháy là một căn nhà cấp 4, buôn bán vật liệu ngành tóc. Bảng hiệu cửa hàng đã cháy rụi. Mái tôn nhà cháy sụp một khoảng trên nóc. Hai bên ngôi nhà là 2 cửa hàng bán quần áo nhưng hầu như không hề hấn gì.

Ông Trần Văn Xuân (64 tuổi, hàng xóm của ngôi nhà bị cháy) kể: "Lúc đó gần 3h, trời mưa rất to, đang ngủ nhưng tôi vẫn nghe tiếng mọi người truy hô 'cháy, cháy'. Chạy ra nhìn về phía đối diện tôi thấy các công nhân đang dùng vòi nước của xe tưới cây để chữa cháy. Họ cứu hỏa rất lâu thì xe của cảnh sát PCCC mới tới".

Bà Nguyễn Thị Liên (60 tuổi, người đi nhặt ve chai) cho biết vào thời gian trên bà đi nhặt ve chai ở Chợ Lớn, khi đang tìm chỗ trú mưa thì thấy ngôi nhà 416 bị lửa bao trùm, kèm theo đó là nhiều tiếng nổ. Bà và nhiều người đi đường phát hiện đã truy hô và đập cửa để thông báo cho người trong nhà nhưng không có kết quả.

Người thân các nạn nhân đau đớn tại hiện trường.
Người thân các nạn nhân đau đớn tại hiện trường.

Trả lời báo chí tại hiện trường vụ cháy cửa hàng kinh doanh thiết bị ngành tóc ở địa chỉ 416 Nguyễn Trãi, P.8, Q.5, TPHCM làm 7 người của hai gia đình tử vong, đại tá Lê Tấn Bửu – Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết:

“Sau khi nhận tin báo cháy của người dân, chúng tôi huy động 5 xe chữa cháy các loại và 30 chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Các chiến sĩ  phá khóa cửa trước, dùng xe thang tiếp cận dập cháy từ bên trên lẫn bên dưới. Gần 1 giờ sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn. 7 nạn nhân lần lượt được các chiến sĩ tìm kiếm và chuyển đi bệnh viện gần nhất để làm những thủ tục cần thiết”.

Bước đầu, đại tá Bửu thông tin, nguyên nhân vụ cháy có thể do sự cố về chập điện hoặc do bất cẩn trong đun nấu, đốt nhang thờ cúng. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

AloBacsi.vn
Theo Sohanews

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X