Hotline 24/7
08983-08983

Nghị viện Nhật thông qua luật cho phép Nhật hoàng thoái vị

Nghị viện Nhật Bản đã thông qua luật cho phép Nhật hoàng Akihito được phép thoái vị. Sau đó, chính phủ sẽ phác thảo quy trình thoái vị cụ thể cho Nhật hoàng.

Reuters cho biết quyết định này mở đường cho việc lần đầu tiên sau gần 2 thế kỷ có một Nhật hoàng thoái vị. Thái tử Naruhito dự kiến sẽ kế vị sau khi Nhật hoàng "về hưu" vào cuối năm sau.

Trong phiên bỏ phiếu được truyền hình trực tiếp trên đài NHK, Thượng viện Nhật đã thông qua dự luật này với một số ít nghị sĩ từ chối bỏ phiếu. Tuần trước, Hạ viện, được đánh giá là cơ quan quyền lực hơn, cũng đã thông qua dự luật này.

Nghi vien Nhat thong qua luat cho phep Nhat hoang thoai vi hinh anh 1
Nhật hoàng Akihito. Ảnh: Reuters.

Nhật hoàng Akihito, 83 tuổi, từng trải qua phẫu thuật tim và điều trị ung thư tiền liệt tuyến. Năm 2016, trong một bài phát biểu được phát trên truyền hình, ông bày tỏ ý nguyện được thoái vị vì lo lắng tuổi cao sức yếu không thể đảm nhiệm các nghĩa vụ quốc gia.

Trong một cuộc khảo sát diễn ra sau đó, phần lớn người dân được hỏi cho biết họ ủng hộ việc cho phép Nhật hoàng thoái vị.

Sau khi dự luật được thông qua, chính phủ Nhật sẽ phải phác thảo chi tiết quá trình thoái vị. Truyền thông Nhật đưa tin việc thoái vị sẽ diễn ra vào cuối năm 2018, thời điểm đánh dấu 3 thập kỷ trị vì của Nhật hoàng Akihito.

Theo Phương Thảo - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X