Hotline 24/7
08983-08983

Nghi can phi tang xác hàng xóm ra đầu thú

Sau 3 ngày sát hại hàng xóm để cướp hơn một cây vàng rồi chôn xác phi tang, nghi can đã đầu thú.

Đại tá Đoàn Thế Tân, người phát ngôn Công an tỉnh Bến Tre cho biết, rạng sáng 13/9, nghi can giết người là Nguyễn Minh Châu (41 tuổi, ngụ xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm) đã đến Công an tỉnh Bình Thuận đầu thú. Công an Bến Tre đang di lý Châu về quê để phục vụ điều tra.

Theo ông Tân, bước đầu nhà chức trách xác định, do thấy bà Chót sống một mình, thường đeo nhiều nữ trang nên Châu nảy sinh ý đồ xấu. Sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ cướp đi hơn một lượng vàng gồm nhẫn, hoa tai, dây chuyền, lắc, vòng đeo tay… rồi vác xác nạn nhân ra sau nhà mình đào hố chôn.

Trước đó, sáng 10/9, bà Chót đi chợ, 7h vẫn còn liên lạc với bạn bè qua điện thoại di động. Nhưng đến 16h người thân điện không được, đến nhà tìm thì bà Chót đã mất tích, có nhiều vết máu khô cứng quanh bếp.

Tối cùng ngày, công an địa phương nhận tin báo với nội dung "xác bà Chót chôn sau nhà hàng xóm cạnh bên". Khi thi thể được khai quật trong đêm, hung thủ điện báo người thân rằng đã trốn xuống Cà Mau nhằm đánh lạc hướng trinh sát.

"Trước khi bỏ trốn, nghi can điện báo với anh ruột rằng đã giết nạn nhân, cướp tài sản rồi chôn xác phi tang. Khám nghiệm tử thi phát hiện nạn nhân đa chấn thương, nhiều hung khí trong nhà dính đầy máu nhưng phải chờ di lý Châu về để thẩm vấn mới biết hung thủ gây án như thế nào", đại tá Tân cho biết.

AloBacsi.vn
Theo Duy Khang - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X