Hotline 24/7
08983-08983

Ngày đầu hoạt động của ga hàng không lớn nhất Việt Nam

Sáng 25/1 nhà ga T2 Nội Bài hoạt động với chuyến bay đầu tiên-VN661 của Vietnam Airlines từ Hà Nội khởi hành đi Singapore.

Ngày đầu hoạt động của ga hàng không lớn nhất Việt Nam
Sau chuyến bay đầu tiên sáng nay, Vietnam Airlines cho biết, từ ngày 26-30/12, hãng sẽ triển khai khai thác các chuyến bay quốc tế từ Hà Nội đi Singapore; Cao Hùng, Đài Bắc (Đài Loan) và Kuala Lumpur (Malaysia) sang khai thác tại nhà ga mới T2.  Từ 4h (giờ Hà Nội) ngày 31/12/2014, tất cả các chuyến bay quốc tế của VNA đi, đến sân bay Quốc tế Nội Bài sẽ chính thức khai thác tại nhà ga mới T2.

Ngày đầu hoạt động của ga hàng không lớn nhất Việt Nam
Đại diện Vietnam Airlines cho hay, hãng sẽ triển khai tổng số 48 quầy làm thủ tục cố định tại 2 đảo G-H và có thể mở rộng thêm 12 quầy tại đảo E-F khi cần. Nhà ga T2 có 17 cửa ra máy bay, được đánh số từ 20-36 và 29 vị trí đỗ máy bay, 22 vị trí tra nạp nhiên liệu ngầm hiện đại lần đầu tiên đưa vào sử dụng tại sân bay Việt Nam.

Ngày đầu hoạt động của ga hàng không lớn nhất Việt Nam
Những hành khách đầu tiên đặt chân đến nhà ga mới để tham gia chuyến bay VN661 đã tỏ ra rất vui mừng và thích thú với hạ tầng sân bay hiện đại

Ngày đầu hoạt động của ga hàng không lớn nhất Việt Nam
Theo công suất thiết kế, mỗi năm nhà ga T2 sẽ phục vụ khoảng 10 triệu lượt khách tính đến năm 2020 và 15 triệu lượt khách tính đến năm 2030

Ngày đầu hoạt động của ga hàng không lớn nhất Việt Nam
Tại ga T2, phòng chờ hạng Thương gia (hạng C) của Vietnam Airlines rộng 750 m2, được bố trí tại tầng 4 với khả năng phục vụ từ 220-250 hành khách cùng lúc

Ngày đầu hoạt động của ga hàng không lớn nhất Việt Nam
Phòng chờ hạng C được chia làm 3 khu vực chính: 1/ Sảnh lễ tân, khu gửi đồ; quầy báo; khu vực tra cứu thông tin internet 2/Khu buffet, quầy bar 3/phòng phục vụ khách và phụ trợ phục vụ. Ngoài ra, phòng chờ còn bố trí phòng hút thuốc riêng.

Ngày đầu hoạt động của ga hàng không lớn nhất Việt Nam
T2 có 4 tầng với diện tích mặt bằng gần 140.000 m2, được thiết kế theo mô hình dạng cánh với ý tưởng hài hòa với thiên nhiên, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tiết kiệm năng lượng. 

Ông Dương Trí Thành - Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines cho hay, chuyến bay đầu tiên tại nhà ga T2 mang số hiệu VN661 có 167 hành khách đi Singapore. Các thủ tục soát vé, kiểm tra hành lý được tiến hành giống như nhà ga T1 với trang thiết bị hiện đại hơn, do đó tốc độ kiểm tra sẽ nhanh hơn. Về thời gian của chuyến bay hạ cánh sẽ không có gì thay đổi so với thường lệ.

Tới chiều cùng ngày, hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air cũng khai thác chuyến bay đầu tiên mang ký hiệu VJ 901 từ Hà  Nội đi Bangkok (Thái Lan). Chuyến bay đầu tiên đỗ xuống nhà ga T2 vào lúc 18h20 cùng ngày.

Ông Thành cho biết, đơn vị sẽ tiến hành khảo sát nhà ga T2 để nghiên cứu và lắp đặt hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng cho việc khai thác các loại máy bay hiện đại như A350 và Boeing 787 để hướng tới  chất lượng sản phẩm, dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế 4 sao vào năm 2015.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X