Hotline 24/7
08983-08983

Nga - Mỹ lại chạy đua vũ khí hạt nhân?

Tổng thống Trump phát tín hiệu sẽ tính đến việc "tăng cường và mở rộng" năng lực hạt nhân, vài giờ sau khi nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ mở rộng sức mạnh hạt nhân nước này.

Động thái của hai chính trị gia dường như đang làm dấy lên khả năng về một cuộc chạy đua vũ khí mới giữa hai siêu cường nguyên tử vốn vẫn còn hàng nghìn đầu nổ hạt nhân - di sản của bốn thập niên Chiến tranh Lạnh.

Nga-Mỹ lại chạy đua vũ khí hạt nhân?
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, các tuyên bố của cả ông Putin và ông Trump không nêu đích xác mỗi bên định đặt ra, hoặc liệu sắp có một sự thay đổi lớn của học thuyết hạt nhân hay không.

"Mỹ phải mạnh mẽ tăng cường và mở rộng năng lực hạt nhân của mình cho đến khi nào thế giới trở nên cảnh giác với hạt nhân", CNN dẫn thông điệp của ông Trump trên Twitter. Ngay sau đó, phát ngôn viên của Trump, Jason Miller, giải thích Tổng thống đắc cử muốn nói tới "mối đe dọa của phổ biến hạt nhân và sự cần thiết phải ngăn chặn điều này".

Bình luận của Tổng thống đắc cử Mỹ được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Putin đưa ra tuyên bố tiếp theo một cuộc họp với các cố vấn quân sự cấp cao Nga để đánh giá lại hoạt động trong năm qua. Hiện chưa rõ liệu Trump có định đưa ra một chính sách hạt nhân hoàn toàn mới mà ông sẽ thực thi ngay khi nhậm chức đầu năm 2017 hay không.

Trước đó, ở Moscow, Tổng thống Putin nói trong một bài phát biểu về quốc phòng rằng Nga cần "mở rộng năng lực chiến đấu của các lực lượng hạt nhân chiến lược, trước hết bằng cách củng cố các tổ hợp tên lửa có thể đảm bảo xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện thời và tương lai".

Theo Thanh Hảo - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X