Hotline 24/7
08983-08983

Nạn nhân trên cao tốc: "Tôi ôm chặt cháu, phó mặc số phận"

Ngồi ở ghế đầu, thấy xe khách phía trước tụt dốc lao xuống, ông Sang xoay người ôm chặt cháu trai 4 tuổi, bất tỉnh sau đó.

tai-nan-cao-toc-longthanh-6414-143465117

Hai nạn nhân bị nặng nhất trong vụ tai nạn được điều trị riêng tại khoa cấp cứu BV Chợ Rẫy. Ảnh: Duy Trần

Đầu kín bông băng, chân tay xây xát với những vệt máu khô ở nhiều chỗ, ông Nguyễn Văn Sang (50 tuổi, ngụ TP HCM), một trong số 13 người bị thương, nói rằng vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn khi cùng cháu trai Lê Hồng Phát (4 tuổi) về nhà sau chuyến du lịch Vũng Tàu.

Ông Sang đi xe Phương Trang 45 chỗ, xuất bến lúc 13g30 ngày 18/6 và được xếp ngồi tại ghế đầu bên phải xe, đứa cháu ngồi trên đùi. Khoảng 15g, xe đến cầu Long Thành thì chạy chậm lại vì leo dốc. "Bất chợt tôi thấy xe khách đằng trước tụt dốc, lùi nhanh về phía mình. Tôi chỉ biết xoay người ôm chặt cháu, phó mặc số phận. Sau tiếng rầm rất lớn tôi chới với rồi không biết gì nữa. Tỉnh lại thấy cháu trai chỉ bị xây xát một ít là mừng lắm rồi", ông Sang kể bằng giọng khó nhọc.

Là người nặng nhất, ông Đặng Tuấn Khanh (48 tuổi) bị đa chấn thương, hai chân đều gãy và đã được nẹp chặt. Thời điểm gặp nạn ông ngồi sát ông Sang. "Tai nạn xảy ra quá nhanh, tôi chưa định hình gì thì một âm thanh chát chúa vang lên, tôi không biết gì nữa. Cảm giác đau buốt ở hai chân khiến tôi tỉnh dậy, không thể cử động", ông Khanh nói.

Cũng được đưa đến BV Chợ Rẫy (TP HCM), nam thanh niên ngồi ở băng ghế cuối xe Phương Trang cho biết, lúc xảy ra tai nạn trên xe chỉ khoảng vài chục khách, nhiều người đang ngủ. Anh đang ngồi nhắn tin với bạn thì phát hiện xe khách phía trước trôi ngược về phía mình, tài xế xe Phương Trang cố gắng xử lý nhưng xe kia đã đụng vào đầu ôtô, khiến nó quay ngang đường và lao vào dải phân cách.

"Cùng với tiếng rầm rầm là tôi chúi nhủi về trước. Tiếp đó tiếng loảng xoảng của kính vỡ, tiếng kêu la hoảng loạn. Lúc đó tôi còn nghĩ mình sẽ chết kìa", nam thanh niên nói.

chan-gay-3802-1434651175.jpg

Ông Khánh bị nặng nhất trong 13 người khi chấn thương sọ não, 2 xương đùi bị gãy. Ảnh: Duy Trần

Đang làm nhiệm vụ tại Trạm thu phí Long Phước cao tốc Long Thành - Dầu Giây (dưới chân cầu Long Thành), anh Lê Bá Tiến Cường phát hiện xe bị ùn trên cầu nên đoán là có tai nạn. Khi anh và các đồng nghiệp chạy đến hiện trường thì xe Phương Trang đã tông vào dải phân cách, bể hết phần kính ở đầu xe và chắn ngang đường.

"Đây là xe bị nặng nhất, hơn chục người trên xe bị thương, còn xe 7 chỗ bị nát phần đầu. Khung cảnh lúc đó khá hỗn loạn, nhiều cháu nhỏ khóc dữ lắm", anh Cường kể.

Những người trên xe Phương Trang không bị thương đã dìu những nạn nhân ra khỏi xe, đi vào phía lề đường. Ông Khanh bị gãy xương đùi cũng được mọi người khiêng xuống.

"Chúng tôi nhờ chiếc ôtô chạy ở chiều ngược lại đưa ông ấy vào bệnh viện", nam nhân viên cao tốc nói và cho biết sau khi gây tai nạn tài xế xe khách 45 chỗ (xe bị tuột dốc cầu) đã rời khỏi hiện trường. Vì vậy Công ty quản lý đường cao tốc phải liên hệ với chủ xe để điều ôtô khác đến chở khách.

BS Vũ Minh Ngọc - Trưởng ca trực BV Chợ Rẫy - cho biết 7 trong số 13 nạn nhân vụ đâm xe liên hoàn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây được đưa đến cấp cứu tại đây. Hai người nước ngoài là Quách Chấn Đông (quốc tịch Đài Loan), Tạ Diệu Loan (quốc tịch Canada) và 3 nạn nhân bị chấn thương phần mềm có thể xuất viện hôm nay. Riêng hai nạn nhân nặng nhất bị chấn thương sọ não, gãy hai chân phải nhập viện để tiếp tục theo dõi.

xe-khach-3171-1434627511-4209-1434651175

Ôtô khách bị tuột dốc cầu Long Thành nằm chắn ngang đường. Ảnh: VEC E

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15g ngày 18/6, đang lên dốc cầu Long Thành trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ Đồng Nai về TP HCM, ôtô khách 45 chỗ bất ngờ tuột dốc, va vào 4 ôtô phía sau gồm xe container, xe tải, xe 7 chỗ và ôtô khách hãng Phương Trang.

Bị húc, xe Phương Trang xoay ngang đường khiến giao thông trên cao tốc kẹt cứng. Các ôtô còn lại hư hỏng nhẹ.

Theo công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (VEC E), nguyên nhân các vụ tai nạn hầu hết là do các xe không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc.

Vụ việc đang được điều tra.

Theo Duy Trần - Hữu Công - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X