Hotline 24/7
08983-08983

Năm 2017, Việt Nam sẽ đón 4 triệu lượt khách Trung Quốc

Khách Trung Quốc đang tăng trưởng rất cao. Khách Trung Quốc thích đến Hà Nội, Hạ Long, Ninh Bình ở phía Bắc; Đà Nẵng, Hội An, Huế, Nha Trang ở miền Trung; TPHCM và Phú Quốc ở miền Nam.

 Hiện nay, thị trường đang tăng trưởng rất tốt, nếu giữ vững được tốc độ này thì có thể đến hết năm nay, thị trường sẽ lập một kỷ lục mới, với khoảng 4 triệu lượt khách đến từ Trung Quốc, so với gần 2,7 triệu lượt của năm ngoái.

Hiện tại, những điểm du lịch có biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc có sức hấp dẫn rất lớn với du khách từ Trung Quốc. Trong đó, Nha Trang được ví như “tiểu Maldives” ở Việt Nam.

“Thị trường vẫn tiếp tục tăng trưởng cao. Năm ngoái, lượng khách của chúng tôi tăng 50% và sẽ tăng trưởng tốt trong năm nay. Khách đến nhiều hơn nên chúng tôi phải chuẩn bị dịch vụ, phòng khách sạn sớm hơn để đảm bảo chất lượng cho mùa du lịch cuối năm 2017”, ông Từ Quý Thành, Giám đốc Công ty Du lịch Liên Bang Travelink nói.

Một số doanh nghiệp khác như Vietravel cũng cho biết tình hình tương tự. Tại công ty này, lượng khách Trung Quốc chiếm 60-70% trong tổng lượng khách quốc tế. Các đối tác thường đặt các đơn hàng lớn cho khách đoàn trong cả năm.

Theo TBKTSG

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X