Hotline 24/7
08983-08983

Myanmar: Có thể phải ngồi tù 7 năm nếu làm bạn gái có bầu mà không cưới

Theo dự thảo mới đang được xem xét để đưa vào luật pháp nước Myanmar, đàn ông có thể bị xử phạt 7 năm tù nếu làm bạn gái có bầu mà không cưới.

Theo trang Daily Mail đưa tin, chính phủ Myanmar đang xem xét thông qua dự thảo luật xử phạt những người đàn ông làm bạn gái có bầu mà không cưới tối đa 7 năm tù. Một quan chức cấp cao Myanmar cho biết, nếu dự thảo này được thông qua, đây sẽ là một trong những biện pháp nhằm tăng cường bảo vệ quyền của phụ nữ.

Cụ thể, nếu đạo luật này chính thức được Quốc hội thông qua, người đàn ông có thể phải đối mặt với mức án 5 năm tù nếu từ chối kết hôn với người phụ nữ mà họ đã chung sống một thời gian và tối đa 7 năm tù nếu làm bạn gái có thai.

Có thể phải ngồi tù 7 năm nếu làm bạn gái có bầu mà không cưới - Ảnh 1.Myanmar đang xem xét dự thảo luật phạt tù nam giới nếu làm bạn gái có bầu mà không kết hôn.

"Chúng tôi đang soạn thảo dự luật mới nhằm bảo vệ những người phụ nữ và ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình", giám đốc cơ quan phúc lợi xã hội Myanmar,Naw Tha Wah cho biết.

Myanmar là quốc gia với phần lớn dân số theo đạo Phật và được đánh giá là một đất nước khá khép kín trong khu vực. Những người phụ nữ tại Myanmar vẫn phải chịu sự phân biệt lớn trong xã hội. Thậm chí, chủ đề tình dục cũng là điều cấm kỵ trong xã hội đất nước.

Từ bao năm qua, tình trạng phân biệt và bất bình đẳng với phụ nữ vẫn xảy ra thường xuyên tại Myanmar. Trong tiếng Myanmar không có từ ngữ chỉ bộ phận sinh dục phụ nữ và tất cả các trang phục mặc bên dưới của phụ nữ đều được coi là không sạch sẽ. Vì vậy, họ phải giặt riêng chúng với quần áo của nam giới.

Có thể phải ngồi tù 7 năm nếu làm bạn gái có bầu mà không cưới - Ảnh 2.Tại quốc gia này, phụ nữ vẫn phải chịu những bất công so với nam giới.

Mặc dù từ năm 2011, các quan điểm trên đã thay đổi một cách đáng kể, các nhà hoạt động vì quyền của phụ nữ cho biết những người phụ nữ tại quốc gia này vẫn bị đối xử như nhóm "công dân hạng 2". Hiện tại chưa có những điều khoản luật để chống lại tình trạng bạo lực gia đình và bảo vệ phụ nữ khỏi bị xâm hại tình dục tại nơi làm việc.

Bộ trưởng Naw Tha Wah cho biết dự thảo đang được gấp rút hoàn thiện để đệ lên Chính phủ thông qua.

Theo Skye - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X