Hotline 24/7
08983-08983

​Mỹ sẽ hỗ trợ thêm 8 triệu USD cho Quảng Trị

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Rose Gottemoeller, trong năm 2015 Mỹ sẽ chi 8 triệu USD cho hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh ở Quảng Trị.

Bà Rose đi thăm các chứng tích chiến tranh tại Quảng Trị - Ảnh: Quốc Nam)
Bà Rose đi thăm các chứng tích chiến tranh tại Quảng Trị - Ảnh: Quốc Nam

Ngày 2/3, bà Rose Gottemoeller, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đã đến thăm và làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị. Trao đổi với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, bà Rose rất vui khi chứng kiến thành quả từ hoạt động hợp tác, hỗ trợ của Mỹ với Việt Nam nói chung và Quảng Trị nói riêng.

Bà Rose Gottemoeller cho biết trong năm 2015, Mỹ sẽ chi 8 triệu USD cho hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh ở Quảng Trị. Số tiền này chủ yếu dùng cho các hoạt động rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại trên đất Quảng Trị.

Bà Rose mong muốn tỉnh Quảng Trị nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ không còn những mầm họa chiến tranh từ bom mìn.

Được biết, Quảng Trị là địa phương đầu tiên được Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm chương trình hợp tác quốc tế rà phá bom mìn nhân đạo với dự án của Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam - Hoa Kỳ vào năm 1996. Sau đó là các tổ chức khác như MAG, NPA, RENEW, CPI, SODI, APOPO…

Qua gần 20 năm với sự tài trợ của Chính phủ Mỹ, các tổ chức phi chính phủ đã giúp Quảng Trị rà 8.399ha đất; di dời, hủy nổ an toàn 556.448 vật liệu nổ.

Theo Quốc Nam - Tuổi Trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X