Hotline 24/7
08983-08983

Mỹ phát hiện cơ sở sản xuất USD giả đa quốc gia

Cảnh sát liên bang Mỹ vừa phát hiện một đường xây sản xuất hàng triệu đô la tiền giả có trụ sở tại Uganda và số tiền giả được tiêu thụ ở một số thị trường trong đó có Mỹ.

 Ryan Andrew Gustafson bị buộc tội âm mưu chống lại nước Mỹ và thực hiện những hành vi giả mạo bên ngoài nước Mỹ. Chưởng lý vùng Tây Pennsylvania David Hickton hôm qua, 18/12 cho biết: “Số tiền giả này được mua và bán qua mạng”.

Bằng chứng của vụ tiêu thụ tiền giả - Ảnh: AP

Gustafson bị bắt hôm 11/12 ở Uganda, các nhà điều tra cho biết họ đã tịch thu thiết bị in ấn tinh vi và những thiết bị khác được dùng để sản xuất tiền giả chất lượng cao như tờ 20 USD, 50 USD, và 100 USD. Chính quyền liên bang cho biết tên này đã sản xuất ra hai triệu đô la tiền mặt, hầu hết được tiêu thụ ở Uganda, và 270.000 USD trong số đó được chuyển sang tiêu thụ ở Mỹ.

Chính quyền Mỹ và Uganda cho biết họ còn phát hiện một số ngoại tệ giả khác như đồng Euro, đồng rupee (Ấn Độ) và tiền tệ của Uganda, Congo, Ghana sau trong lúc Gustafson bị bắt.

Vụ việc bị phát hiện khi một tờ 100 USD giả được tiêu thụ tại quán cà phê ở Pittsburgh (Mỹ) hồi tháng 12/2013. Hickton và Eric Zahren thuộc cục cảnh sát mật ở Pittsburgh cho biết các nhà điều tra đã lần ra chủ nhân của tờ 100 USD giả, từ đó phát hiện ra rằng Gustafson đã chuyển số tiền giả đến Florida, Minnesota, Texas và Washington.

Khoảng 30.000 USD tiền giả được vận chuyển đến Pittsburgh. Hickton và Eric Zahren không cung cấp thông tin về người đã nhận số tiền giả này ở Pittsburgh. Cảnh sát đã xác nhận danh tính của tên này là Joseph Graziano với tên viết tắt J.G trong lời khai của Gustafson và qua hồ sơ của tòa án liên quan đến hai vụ gian lận đang chờ xét xử.

Cảnh sát Pittsburgh thông báo phát hiện đường dây mua bán tiền giả đa quốc gia - Ảnh: AP

Hickton cho biết Gustafson sẽ bị dẫn độ về Mỹ sau khi các quan chức Uganda tuyên án đối với Gustafson. Gustafson biện hộ rằng hắn chỉ dùng tiền giải trên các diễn đàn Internet.

Joseph Graziano bị buộc tội mua tiền giả. Tên này đã mua 4.000 USD tiền giả bằng 1.500 USD tiền thật. Số tiền giả này được bỏ vào trong tập hồ sơ gắn tên “Cứu lấy trẻ em” và được nhiều người luân phiên chuyển về Mỹ dưới hình thức gởi thư. Khi phong bì đến được tay người mua, người đó sẽ được hướng dẫn lấy tiền bằng cách bỏ phong bì vào trong nước nóng để keo dán hòa tan, sau đó tiền được lấy ra khỏi phong bì.

Hiện công tác điều tra Graziano vẫn tiếp tục được tiến hành. Được biết, đầu năm nay Graziano, một người từng làm việc cho Ngân hàng New York Mellon, bị cáo buộc nhận tiền giả từ Uganda. Ngoài ra Graziano, còn bị cáo buộc với tội danh ăn cắp 2,4 triệu USD từ các tài khoản của khách hàng và kinh doanh gian lận qua trang web eBay. Cả hai tội danh này đang chờ ngày xét xử.

Theo Hoàng Phương - Phụ Nữ Online

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X