Hotline 24/7
08983-08983

Mỹ: Mẹ bỏ rơi con bị liệt trong rừng

Một bà mẹ ở Mỹ đang bị tạm giam sau khi bỏ rơi con trai bị liệt trong rừng để đi hẹn hò với bạn trai.

mother2-3262-1429007299.jpg

Hiện trường nơi đứa con bị liệt được cảnh sát tìm thấy ở bang Philadelphia. Ảnh: NBC Philadelphia

Tối 10/4, một người đi đường khi ngang qua công viên Cobbs Creek, bang Philadelphia, đã phát hiện một thanh niên 21 tuổi, bị liệt tứ chi và bại não, nằm gần chiếc xe lăn với quyển sách trên ngực sau 5 ngày bị mẹ bỏ rơi.

Sau khi được giải cứu, hiện tại nạn nhân được điều trị tích cực tại BV Nhi ở bang Philadelphia do bị chém ở lưng, mất nước, suy dinh dưỡng, WCAU-TV đưa tin.

Mẹ của thanh niên này là bà Nyia Parler, 41 tuổi, đã bị bắt ngay đêm hôm đó tại Silver Spring, bang Maryland, nơi bà ta đang ở cùng bạn trai, một nhân viên cảnh sát nói với New York Daily News. Giới chức cho hay sau khi bị bắt, bà ta được đưa tới điều trị tại bệnh viện địa phương vì lý do nào đó nhưng cảnh sát vẫn chưa công bố.

mother1-4206-1429007299.jpg

Parler bỏ rơi con ở rừng để đến thăm bạn trai ở bang Maryland. Ảnh: NBC Philadelphia

Parler có thể sẽ bị buộc tội cố ý tấn công, gây nguy hiểm và thờ ơ trước một người không có khả năng sống độc lập.

"Cậu bé này đúng là một chiến binh", cảnh sát trưởng bang Philadelphia John Walker nói với Inquirer. "Thật không thể tin được khi cậu bé được tìm thấy còn sống ở đó. Và thật đau lòng khi phải chứng kiến một người, đặc biệt là một người mẹ, lại đối xử với con mình như vậy".

Các quan chức chấp pháp ở bang Maryland đã phối hợp với lực lượng cảnh sát bang Philadelphia để bắt giữ bà Parler và điều tra vụ việc.

Theo Hướng Dương - Ngoisao.net

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X