Hotline 24/7
08983-08983

Mỹ không kích dữ dội, diệt 250 phiến quân IS

Mỹ hôm qua triển khai hàng loạt đợt không kích, nhắm mục tiêu vào một đoàn xe của Nhà nước Hồi giáo ở Iraq, tiêu diệt ít nhất 250 tay súng.

my-khong-kich-du-doi-diet-250-phien-quan-is

Khói bụi bốc lên sau các đợt không kích của Mỹ tại khu dân cư Shuhada phía nam thành phố Fallujah, Iraq, hôm 20/6. Ảnh: AFP

"Cuộc tấn công nhằm vào đoàn xe của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đang cố rời khỏi một khu dân cư ở ngoại ô phía nam thành phố Fallujah", Fox News dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ nói.

Ít nhất 40 phương tiện bị phá hủy, quan chức khác cho hay. Theo Reuters, đây là một trong những cuộc không kích gây thương vong nặng nề nhất cho IS.

Chiến dịch được triển khai chưa đầy 24 tiếng sau vụ tấn công khủng bố tại sân bay quốc tế Ataturk, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 41 người thiệt mạng và 240 người bị thương. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy IS là đối tượng tình nghi số một đứng sau vụ việc. 

John Brennan, giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), cảnh báo IS có âm mưu thực hiện các cuộc tấn công tương tự như ở sân bay Istanbul trên đất Mỹ.

Hồi đầu tháng, phát biểu trước quốc hội, ông Brennan cho hay những nỗ lực của Mỹ vẫn chưa thể chặt đứt các chân rết IS trên toàn cầu. CIA tin rằng tổ chức này đang lên kế hoạch tấn công nhiều hơn vào phương Tây và kích động bạo lực bằng những "con sói đơn độc".

Theo Vũ Hoàng - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X