Hotline 24/7
08983-08983

Mỹ - Hàn hé lộ địa điểm triển khai tên lửa THAAD

Một thị trấn miền núi ở phía nam Hàn Quốc được chọn làm địa điểm triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tân tiến của Mỹ.

Vị trí thị trấn Seongju, nơi hệ thống phòng thủ tên lửa tân tiến THAAD được triển khai. Đồ họa: CNN

Vị trí thị trấn Seongju, nơi hệ thống phòng thủ tên lửa tân tiến THAAD được triển khai. Đồ họa: CNN

Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Yoo Jeh-seung hôm nay cho biết thị trấn Seongju, nơi triển khai Hệ thống Phòng thủ tên lửa Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD), sẽ "tối đa hóa hiệu quả quân sự của THAAD đồng thời đảm bảo an toàn cho cư dân địa phương".

Washington và Seoul tuần trước thông báo quyết định triển khai hệ thống, khiến Triều Tiên phẫn nộ và đe dọa hành động thực tiễn chống lại THAAD, buộc các nước phải "trải qua cơn ác mộng gây lo lắng và sợ hãi tột cùng". 

Ông Yoo nói hệ thống sẽ "bảo vệ một nửa tới hai phần ba toàn bộ dân số khỏi những mối đe dọa tên lửa và hạt nhân Triều Tiên, tăng cường đáng kể năng lực quân sự và khả năng sẵn sàng bảo vệ hạ tầng cơ sở then chốt của quốc gia như nhà máy điện hạt nhân và cơ sở trữ dầu".

CNN dẫn lời một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói Mỹ và Hàn Quốc "sẽ triển khai THAAD để phục vụ tác chiến sớm nhất có thể, muộn nhất là cuối năm tới".

Theo Trọng Giáp - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X