Hotline 24/7
08983-08983

Mua xăng về đốt phòng trọ bạn gái cũ

Ngày 13/12,TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Anh Tú (SN 1991, trú tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) về 2 tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng gần 4 năm về trước, Nguyễn Anh Tú và chị Trịnh Thị Mai Hoa (SN 1994, trú tại phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) có quan hệ yêu đương. Tú làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng (nằm trên địa bàn của huyện Quốc Oai, Hà Nội), còn chị Hoa làm công nhân và thuê nhà trọ tại thị xã Sơn Tây.

Sau thời gian dài yêu nhau, đến giữa năm 2015, Tú và chị Hoa chia tay. Tú đã nhanh chóng đem lòng yêu cô gái khác, chị Hoa cũng đón nhận tình yêu mới với anh Huy (bạn thân của Tú). Chính vì vậy nên Tú rất tức tối.

Chiều 17/8/2015, Tú đã nhắn tin hẹn gặp chị Hoa để hàn gắn tình yêu, nhưng không được chị Hoa trả lời. Tuy nhiên Tú vẫn đi xe máy lên thị xã Sơn Tây để tìm gặp chị Hoa.

Đến khoảng 19h cùng ngày, khi Tú đến phòng trọ của chị Hoa, thấy cửa phòng khóa chặt nênTú đã ghé qua chỗ ở của bạn để uống rượu.

Mua xăng về đốt phòng trọ bạn gái cũBị cáo Nguyễn Anh Tú tại phiên tòa xét xử

Ngồi uồng rượu được một lúc, Tú tiếp tục gọi điện thoại di động cho Nguyễn Viết Tài, Phan Văn Hải (SN 1994 và cùng là nhân viên ở nhà hàng) lên thị xã Sơn Tây uống rượu. Sau đó, Tài và Hải được Tú dẫn ra một quán nhậu gần khu trọ của chị Hoa uống rượu tiếp.

Tại đây, sau khi Tú tâm sự với các bạn về chuyện tình cảm của mình với chị Hoa cho các bạn nghe rồi quay lại phòng trọ tìm chị Hoa. Khi tới nơi, Tú gọi nhưng không thấy chị Hoa lên tiếng, trong khi cửa phòng trọ khóa trái, Tú nghĩ rằng có Huy ở bên trong nên càng ghen tức và nảy sinh ý định đốt phòng trọ của chị Hoa.

Lúc này ở cùng trong phòng trọ của chị Hoa chỉ có chị Hoàng Thị Phương (SN 1994, đều trú tại Tuyên Quang). Thấy sự việc căng thẳng, chị Hoa nhắn tin cho bà chủ nhà trọ ra khuyên giải Tú về. Nhưng ít phút sau, Tú lại đến phòng trọ của chị Hoa và cầm theo can xăng 2 lít.

Tại đây, Tú đổ nửa can xăng cho chảy ngược vào trong và châm lửa đốt. Đúng lúc đó, Tài và Hải xuất hiện kéoTú đi nơi khác.

Nghe tiếng kêu gào của hai cô gái, chủ khu nhà trọ cùng những người xung quanh vội chạy đến dập lửa cứu người. Tuy nhiên, do lửa cháy làm biến dạng chiếc khóa cửa bên trong nên không mở được cửa.

Sau đó, Tú cùng hai thanh niên quay lại hiện trường phá cửa và giải cứu các nạn nhân. Vụ cháy đã gây thiệt hại về tài sản trị giá hơn 6 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Tú đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tú 14 năm tù giam về tội Giết người và 9 tháng tù về tội Hủy hoại tài sản, tổng hình phạt chung cho hai tội danh là 14 năm 9 tháng tù.

Theo Mạnh Hùng - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X