Hotline 24/7
08983-08983

Mưa lũ dồn dập, 4 người chết

Toàn miền Bắc đã có mưa 1 tuần qua và dự báo sẽ tiếp tục có mưa trong 3 ngày tới. Mưa lũ đặc biệt lớn tại Hà Giang đã khiến 4 người chết.

Trong suốt tuần qua, các tỉnh vùng núi và ven biển miền Bắc là những nơi có lượng mưa lớn nhất.

Lượng mưa ở Bắc Quang (Hà Giang) lên tới 761mm, đạt gần 80% tổng lượng mưa trung bình tháng 6 hàng năm.

Các nơi khác mưa thấp hơn như TP Hà Giang 218mm, Định Hoá (Thái Nguyên) 190mm, Uông Bí (Quảng Ninh) 142mm...

dự báo thời tiết, bản tin thời tiết, tin thời tiết, mưa lũ, thời tiết Hà NộiMưa đặc biệt lớn tại Hà Giang gây ra sạt lở đất nghiêm trọng tại huyện Vị Xuyên

Mưa đặc biệt lớn tại Hà Giang đã khiến nước lũ trên sông Lô chảy xiết, dâng cao làm lật thuyền, cuốn trôi 2 bố con ông Nguyễn Văn Chi, 49 tuổi và con trai Nguyễn Văn Tuấn, 21 tuổi tại huyện Bắc Quang, tử vong. Trước đó dông sét cũng đã làm 2 người dân tại huyện Bắc Quang và Yên Minh (Hà Giang) tử vong.

Ngoài ra dông sét, gió lốc, sạt lở đất, ngập úng cũng diễn ra tại các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng.

Dự báo mưa sẽ còn tiếp diễn tại miền Bắc đến 20/6. Hôm nay tại thủ đô Hà Nội dự báo có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Từ 21/6, khi rãnh thấp suy yếu, trời sẽ nắng nhiều trở lại, đến cuối tuần có thể nắng nóng cục bộ 35-36 độ.

Nghệ An - Phú Yên từ ngày 20/6 sẽ bước vào đợt nắng nóng diện rộng mới với nền nhiệt cao nhất 34-38 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa tăng trở lại song chủ yếu vào chiều tối, sáng tới trưa trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-34 độ.

Theo M.Anh - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X