Hotline 24/7
08983-08983

Mua axit đã khó hơn trước

Khi chúng tôi hỏi mua axit thì hàng loạt cửa hàng hóa chất quanh khu chợ Kim Biên TPHCM nhìn khách hàng với ánh mắt cảnh giác, dò xét rồi nói không có hoặc đã hết hàng.

Sang chiết axit tại một cửa hàng bán hóa chất trên đường Kim Biên (Q.5) trưa 24-5 - Ảnh: Ngọc Khải
Sang chiết axit tại một cửa hàng bán hóa chất trên đường Kim Biên (Q.5) trưa 24/5 - Ảnh: Ngọc Khải

Sau khi ông Trần Vĩnh Tuyến - phó chủ tịch UBND TPHCM - yêu cầu người mua hóa chất lẻ phải xuất trình giấy CMND, chúng tôi đã quay lại khu chợ Kim Biên (Q.5) tìm hiểu hoạt động mua bán ở đây.

Ngày 24/5, khi chúng tôi hỏi mua axit thì hàng loạt cửa hàng hóa chất quanh khu chợ Kim Biên đều nói không có hoặc đã hết hàng.

Người bán cảnh giác

Đa số nhân viên bán hàng đều đưa ánh mắt dò xét người mua rồi lắc đầu bảo: “Không có bán loại này anh ơi”.

Theo nam nhân viên một cửa hàng hóa chất trên đường Vạn Tượng, nếu cần tẩy rửa gạch men bị ố vàng thì dùng một loại hóa chất khác thay thế axit clohydric (HCl) có giá 30.000 đồng/kg. “HCl giờ anh mua không ai bán đâu, đang cấm, chuẩn bị dẹp luôn”.

Tại một cửa hàng trên đường Kim Biên, người bán báo giá axit HCl loãng là 10.000 đồng/lít, khách mua 2 lít axit kèm theo một can nhựa để đựng có giá tổng cộng 26.000 đồng.

Người đàn ông bán axit cho chúng tôi giải thích đây là axit loãng, chỉ có thể gây ngứa tay khi tiếp xúc. Khi chúng tôi hỏi giá loại axit đậm đặc thì ông này cho hay: “Không có bán vì người ta đã cấm, cấm vì có người mua về tạt người ta, bữa giờ đăng báo đó”.

Hiện nay toàn TP có 600 tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hóa chất công nghiệp. Trong đó khá nhiều cơ sở kinh doanh hóa chất tập trung ở khu vực chợ Kim Biên, quận Tân Bình, Bình Tân...

Nhằm tìm giải pháp sớm di dời chợ Kim Biên và xây dựng trung tâm mua sắm hóa chất, hương liệu mới, sáng 23/5 UBND TP tổ chức cuộc họp với các sở ngành.

Thời hạn hoàn thiện đề án quy hoạch khu kinh doanh hóa chất tập trung trên địa bàn TP, ông Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu Sở Công thương và các sở ngành phải thực hiện khẩn trương trước tháng 6/2016.

Tại cuộc họp, ông Trần Vĩnh Tuyến cũng yêu cầu những trường hợp đủ yếu tố xử lý hình sự thì cần khẩn trương làm ngay để đủ sức răn đe. Đối với trường hợp tái phạm nhập lậu hóa chất thì phải rút giấy phép ngay.

“Riêng người mua hóa chất lẻ phải xuất trình giấy CMND, giống như ở khách sạn phải đăng ký lưu trú. Người bán không chấp hành mà để xảy ra phạm pháp hình sự, người phạm tội khai báo mua hóa chất ở địa chỉ đó thì người bán phải chịu trách nhiệm” - ông Tuyến yêu cầu.

Sẽ có quy định siết chặt việc mua bán hóa chất

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Ngọc Hòa - phó giám đốc Sở Công thương TPHCM - cho biết sau cuộc họp với UBND TP, sở cho rà lại hết các quy định hiện hành, đối chiếu thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quản lý mua bán hóa chất ở nước ngoài để chỉnh sửa, ban hành quy định quản lý cho phù hợp và hiệu quả.

Về biện pháp kiểm tra CMND người mua, ông Hòa cho hay sở sẽ nghiên cứu kiểm tra CMND như thế nào, kiểm tra với đối tượng nào, mua lẻ hay sỉ.

Với trường hợp mua sỉ cho công ty, tổ chức, đơn vị thì có thể cần giấy giới thiệu của đơn vị kèm theo thông tin số lượng cần mua. Với việc bán lẻ hóa chất nguy hiểm thì yêu cầu người mua cần xuất trình CMND, người bán ghi nhận lại để báo cáo khi cần...

Ngoài ra, sở cũng có đề xuất về việc yêu cầu đóng gói, bao bì cẩn thận với hóa chất nguy hiểm. Ví dụ đóng gói hóa chất nguy hiểm theo quy cách với số lượng tối thiểu là bao nhiêu. Như thế cũng hạn chế được người mua lẻ, số lượng ít để có thể gây án, trả thù.

Theo luật sư Tôn Thất Hồ Nghị - Đoàn luật sư TPHCM, pháp luật hiện hành quy định việc kiểm soát mua bán hóa chất độc phải có phiếu kiểm soát của Bộ Công thương.

Ngoài ra, hiện nay pháp luật mới quy định một chiều, tức là quy định áp dụng cho đối tượng sản xuất kinh doanh hóa chất mà chưa có sự ràng buộc vào điều kiện của bên mua. Do đó cần phải ban hành các văn bản quy định về điều kiện áp dụng đối với bên mua.

Cụ thể, bổ sung quy định chỉ bán hóa chất độc cho tổ chức, không bán hóa chất độc cho cá nhân. Cá nhân và hộ gia đình chỉ được phép mua hóa chất thông thường. Khi tổ chức mua phải có hợp đồng nếu số lượng lớn, còn số lượng nhỏ phải có giấy giới thiệu.

Với người mua cá nhân thì cần xuất trình CMND, bên bán phải ghi nhận lại để thực hiện việc báo cáo. Đồng thời phạt thật nặng và tước giấy phép bất cứ cơ sở mua bán nào không chứng minh nguồn gốc, nhập hóa chất độc hại.

Dễ mua axit, dễ hại người

Rất nhiều vụ tạt axit đã để lại hậu quả nặng nề cho nạn nhân, trong đó thủ phạm đã mua axit dễ dàng với giá rẻ.

Chẳng hạn mới nhất là vụ tạt axit khiến hai nữ sinh H.T.T.T.H. (20 tuổi) và T.N.A.D. (21 tuổi) bị phỏng, trong đó H. bị phỏng độ 3 và độ 4, diện tích phỏng chiếm 75% vùng mặt, bị tổn thương mắt trái không thể phục hồi.

Liên quan đến vụ này, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lương Thùy Kiều Quyên (21 tuổi), Nguyễn Đình Thanh Tâm (20 tuổi), Phạm Hoàng Long (19 tuổi, cùng quê Bình Thuận) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Theo cơ quan điều tra, D. trước đây có quan hệ tình cảm đồng giới với Quyên, trong nhóm chơi chung có H.. Do mâu thuẫn nên D. và H. cắt đứt quan hệ với Quyên nhưng Quyên không đồng ý.

Từ tháng 8/2015, Quyên có bạn trai là Tâm. Khi giữa Quyên và D. xảy ra mâu thuẫn cắt đứt tình cảm, Tâm nảy sinh ý định gây thương tích để dằn mặt H. và D.. Để thực hiện kế hoạch, Tâm chở Quyên đi đến cửa hàng ở quận 12 mua một bình thủy tinh chứa axit.

Ngoài ra, Tâm thuê một chiếc xe Exciter làm phương tiện gây án và thuê Long giúp sức với số tiền 1 triệu đồng.

Ngày 30/3, khi H. đi xe máy chở D. đi học trên đường Quang Trung (P.14, Q.Gò Vấp) thì Tâm chạy xe máy vượt lên áp sát để Long ngồi sau tạt dung dịch axit vào mặt H. rồi tẩu thoát.


Theo Ái Nhân - Ngọc Khải - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X