Hotline 24/7
08983-08983

Một cái xác đáng giá bao nhiêu tiền?

(AloBacsi) – Bàn tay, hộp sọ, lá lách, dạ dày, gan, thận, ruột non, tinh trùng… Có thể nói tất tần tật các bộ phận trên cơ thể bạn đều có thể bán.

Mặc dù ở Việt Nam và hầu hết các nước trên thế giới, hoạt động mua bán cơ thể con người được cho là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn diễn ra mạnh mẽ vì nhu cầu quá cao.

Do là buôn lậu và nhu cầu cao nên giá cả của các bộ phận cơ thể con người cũng tăng vùn vụt qua từng năm và “neo” ở mức cao đến khó tin.

Có lẽ bạn không tin, nhưng khi bạn chết đi, cái xác của bạn có thể được định giá còn cao hơn con người bạn khi bạn còn sống.

Theo trang medicaltrancription.net, trên thị trường chợ đen Mỹ, các bộ phận của con người được định giá như sau:

-          Thận giá 262.000 USD/quả.

-          Gan giá 157.000 USD/lá.

-          Tim giá 119.000 USD/quả.

-          Ruột non giá 2.519 USD.

-          Động mạch vành và một cặp cầu mắt ở mức 1.525 USD.

-          Túi mật giá là 1.219 USD.

-          Hộp sọ có răng giá 1.200 USD.

-          Tóc giá 1000 USD/bộ.

-          Toàn bộ vùng da đầu giá 607 USD.

-          Da trên cơ thể giá 15.500 USD/m2.

-          Máu giá 670 USD/lít.

-          Lá lách và dạ dày đồng giá 508 USD.

-          Bàn tay và cẳng tay giá 385 USD.

Nếu chỉ bán 2 quả thận, lá gan, quả tim và bộ da, bạn cũng đã kiếm được 815.500 USD, tương đương khoảng 17 tỷ đồng.

Đó là chưa kể bạn có thể bán thêm vài thứ “vặt vãnh” khác như: Nhau thai giá 8 USD/cái, tinh trùng giá 1000 USD/1 lần xuất tinh, trứng giá 8.000 USD/trứng… 

Một thông tin thú vị khác cho biêt: Tại mỹ, trong 25 năm qua có khoảng 1.700 thi thể bị đánh cắp. Nếu giao dịch trên thị trường chợ đen thì chúng có thể đáng giá cả tỷ USD.

Xoa Xoa

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X