Hotline 24/7
08983-08983

Mỗi năm phát hiện trên 440 trẻ nhiễm HIV

Với tỷ lệ lây truyền từ mẹ sang con là 35% thì trung bình mỗi năm sẽ có khoảng 1.400 trẻ sơ sinh có nguy cơ cao nhiễm HIV từ mẹ.

Sáng nay 1/11, ông Nguyễn Trọng An, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em (Bộ LĐTBXH) cho biết, trung bình 10 năm qua, mỗi năm nước ta phát hiện thêm 440 trường hợp trẻ bị nhiễm HIV. Đáng lo ngại nhất là nguy cơ gia tăng trẻ em nhiễm HIV mới.

Ảnh minh họa

Trong 6 tháng đầu năm 2011, đã có 10 tỉnh có số người nhiễm HIV cao nhất được phát hiện gồm: TPHCM 920 người; Hà Nội 391; Thanh Hóa 246; Kiên Giang 207; Nghệ An 170; Điện Biên 494; Sơn La 264; Thái Nguyên 233; An Giang 172; Đồng Tháp 155 người.

Đáng lo ngại nhất là nguy cơ gia tăng trẻ em nhiễm HIV mới. Ông An cho rằng, với tỷ lệ nhiễm 0,25% trong số 1,5 triệu bà mẹ sinh con mỗi năm thì VN sẽ có khoảng 4.000 bà mẹ mang thai nhiễm HIV/năm.
 
Nếu không được can thiệp, với tỷ lệ lây truyền từ mẹ sang con là 35% thì trung bình mỗi năm sẽ có khoảng 1.400 trẻ sơ sinh có nguy cơ cao nhiễm HIV từ mẹ. Trong khi đó, tỷ lệ này sẽ giảm xuống còn 5-10% (200-400 em/năm) nếu như được can thiệp kịp thời.

Tuy nhiên, cho đến nay con số chính xác về số trẻ bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV vẫn chưa được thống kê đầy đủ do khó khăn trong việc xác định con cái của những người nhiễm H; thiếu cơ sở xét nghiệm HIV đặc biệt cho trẻ em và hệ thống giám sát phát hiện chưa đầy đủ…

Dự báo đến năm 2012, có khoảng 5.700 trẻ em đến 15 tuổi bị nhiễm HIV.

Theo D.Hải - Lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X