Hotline 24/7
08983-08983

Miền Trung có thể nắng nóng 40 độ C

Từ ngày 26/5 miền Bắc xuất hiện nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất dao động 35-37 độ C. Miền Trung mức độ nóng gia tăng, có thể tới 40 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây, từ ngày mai miền Bắc xuất hiện nắng nóng diện rộng với mức nhiệt 35-370C, một số nơi như Mường La, Mường Lay, Hòa Bình có thể lên trên 380C. 

Riêng thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao nhất ngày mai dự báo là 360C, sau đó mỗi ngày nhích lên một độ C, đỉnh điểm là vào 29/5 có thể tới 390C. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ sẽ kéo dài đến ngày 30/5.

nangnong-7681-1432526096.jpg

Trong những ngày nắng nóng, nhiệt độ ban đêm khá cao 30-310C khiến người dân, nhất là những lao động phải làm việc ngoài đường, sẽ thêm phần vất vả. Ảnh: Hoàng Táo.

Tại miền Trung, do sự chi phối của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn khô nóng, từ đầu tháng 5 tới giờ liên tục có nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ nhiều ngày phổ biến 36-380C. Nhiều nơi nóng tới 400C, như Tương Dương, Con Cuông (Nghệ An), Sơn Hòa (Phú Yên).

Dự báo đợt nắng nóng gay gắt sẽ còn kéo dài trong ít nhất trong 5 ngày tới ở miền Trung do hiệu ứng gió phơn vẫn hoạt động mạnh, vùng thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển trở lại. Tình trạng khô hạn ở miền Trung vì thế sẽ thêm phần khốc liệt.

Ở vịnh Bắc Bộ, do hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây đóng vai trò như một trung tâm hút gió nên từ đêm nay gió mạnh sẽ tăng lên cấp 5-6, tương đương cấp gió của áp thấp nhiệt đới. Biển động, sóng biển cao 1-2 mét.

Theo Xuân Hoa - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X