Hotline 24/7
08983-08983

Miền Nam nắng nóng gay gắt, người dân nhập viện ồ ạt

Gần một tuần qua, nhiệt độ ở nhiều tỉnh miền Nam luôn trên 36 độ C, nắng như hắt vào mặt. Nhiều gia đình phải đưa cả nhà nhập viện vì cảm, ho do nắng nóng.

Trưa 4/5, dù đã gần 12h nhưng khu chờ khám và cấp thuốc điều trị ngoại trú của BVĐK Hoàng Tuấn (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) vẫn còn hàng trăm bệnh nhân.

Cả nhà bị ốm vì nắng nóng

Các thầy thuốc làm việc liên tục để người bệnh được về nhà sớm khi thời tiết đang nóng dần khiến không gian khám chữa bệnh ngột ngạt.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Tuấn (chủ đầu tư BV Hoàng Tuấn) cho biết, nắng nóng dữ dội trong một tháng qua khiến bệnh nhân tăng đột biến. Hai tháng sau Tết Nguyên đán Bính Thân, bệnh nhân đến khám tại đây mỗi ngày khoảng 850 người, nhưng một tuần nay đã tăng lên 1.100-1.150 người/ngày.

Mien Nam nang nong gay gat, nguoi dan nhap vien o at hinh anh 1
BV Hoàng Tuấn tăng từ 200-250 bệnh nhân/ngày trong tuần qua. Ảnh: Việt Tường.

"Bệnh nhân bị cảm sốt và các bệnh đường hô hấp tăng nhiều. Nắng quá nóng nên người già và trẻ em chịu không nổi, dễ bị bệnh", ông Tuấn nói.

Gặp phóng viên tại bệnh viện, anh Nguyễn Tuấn Thanh (42 tuổi) ở đường Lê Hồng Phong, TP Sóc Trăng nói: "Vợ tôi với hai con bị cảm và ho 3 ngày nhưng chưa hết. Nắng quá nóng, họ đi học và đi làm về thì tắm ngay để giải nhiệt nên bị bệnh".

Ở khu đô thị 5A (phường 4, TP Sóc Trăng), 3 thành viên trong gia đình chị Linca đều cảm, ho và sổ mũi vì thời tiết thay đổi bất thường, nhiệt độ ngoài trời không ngừng tăng cao. "8h là thời tiết nóng hầm hập, 12h trưa trong nhà cứ như lò bánh mì. Chồng tôi chạy xe đi làm gặp trời nắng bệnh cả tuần chưa hết", chị chia sẻ.

Hai ngày trước người dân TP Cần Thơ, Bạc Liêu và Cà Mau rất mừng khi đón nhận những cơn mưa trái mùa. Tuy nhiên, mưa chỉ kéo dài khoảng 15-20 phút và xuất hiện trên diện hẹp ở vài quận, huyện nên không làm giảm đi sự oi bức vì nắng nóng đang vào giai đoạn đỉnh điểm.

"Nắng như hắt lửa vào mặt"

Ông Nguyễn Văn Sử (62 tuổi, ngụ xã Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu) cho biết: "Nắng nóng làm tôm sú cả xóm Thọ Hậu bị chết gần muốn hết. Tôi thả tôm tiền con giống 5 triệu đồng nhưng chỉ thu hoạch bán được vài trăm nghìn. Hai hôm trước mưa nhỏ cách nhà tôi khoảng 5 km, bên này chờ mưa hoài mà không thấy. Ngày nào vợ chồng tôi cũng bồng cháu nội ra vườn cây trốn nắng".

Trưa cùng ngày, phóng viên Zing.vn về các huyện Vĩnh Châu, Mỹ Tú, Long Phú (Sóc Trăng). Nơi nào cũng nghe người dân than vãn về thời tiết quá nóng khiến cây trồng và vật nuôi bị thiệt hại.

Mien Nam nang nong gay gat, nguoi dan nhap vien o at hinh anh 2
Thiết bị đo nhiệt độ tại Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng thể hiện 36,3 độ C lúc 11g23 ngày 4/5. Ảnh: Việt Tường.

"Chạy xe ngoài đường vào buổi trưa có cảm giác như ai đó hắt lửa vào mặt. Có những đoạn mặt đường nóng, thời tiết nóng nên giống như chạy ngang một vùng lửa đang cháy", anh Trịnh Văn Hiếu ở xã Vĩnh Hiệp (thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) chia sẻ.

Tại TP Sóc Trăng, thiết bị đo nhiệt độ đặt trong bóng râm trước Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng thể hiện 36,3 độ C lúc 11h23 ngày 4/5. 5 phút sau, nhiệt độ tăng lên 36,6 độ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Sóc Trăng, từ 15/4, nhiệt độ ở tỉnh này vượt trên 35 độ C, từ lễ 30/4 đến nay trên 36 độ C. Trong đó, ngày 2/5 tăng đến 37 độ C, các ngày còn lại từ 36,3-36,7 độ C. Đối chiếu cùng kỳ năm trước thì nhiệt độ cao hơn vì năm 2015 chỉ có một ngày nắng nóng nhất là 21/4/2015, đạt 36,6 độ C.

Còn tại Sài Gòn trời cũng nắng như lửa, oi bức suốt nhiều tuần khiến cuộc sống của người dân gặp khó khăn. Đặc biệt công nhân, sinh viên sống trong các dãy nhà trọ chật hẹp, mái tôn.

Ở các dãy trọ sinh viên ở khu vực nội thành như quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình không khí hầm hập vì diện tích các phòng trọ đều nhỏ. Nhiều sinh viên chọn cách lên giảng đường học bài hoặc ra các công viên, trung tâm mua sắm, quán cà phê để trốn cái nóng oi bức.

Bạn Lê Thị Mỹ Ái (SV năm 3, ĐH Ngoại thương TPHCM) cho biết: “Phòng mình rộng hơn 16 m3 mà trần nhà thấp, lại lợp tôn nên rất nóng. Ngày nào không đi học cả nhóm cùng kéo nhau ra quán trà sữa ở đường D2 cùng học bài".

Nắng nóng quá, nhiều sinh viên không những bấm bụng chi tiêu thêm các khoản nước uống ở các quán nước máy lạnh mà còn tốn thêm phí nước tăng lên do tắm nhiều lần. "Mong nắng nóng qua nhanh chứ kéo dài thế này ở nhà cũng khổ mà đi ra đường cũng mệt. Không những tốn thêm tiền mà nhiều bạn còn dễ mắc bệnh thủy đậu”, bạn Nguyễn Văn Bình (SV năm 2, ĐH Luật TPHCM) nói. 

Mien Nam nang nong gay gat, nguoi dan nhap vien o at hinh anh 3

Anh Hùng (quê Long An) cho biết, 2 vợ chồng đưa con lên BV Nhi Đồng 1 (TP HCM) hơn một tuần nay. Ảnh: Lê Quân

Chiều 4/5, trao đổi với Zing.vn, ông Võ Anh Kiệt - Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, những ngày vừa qua khu vực các tỉnh Đông Nam Bộ nhiệt độ dao động 37 độ C đến 42 độ C. Theo quan trắc khí tượng đo được ở các trạm Long Khánh (Đồng Nai), Thủ Dầu Một (Bình Dương), Phước Long (Bình Phước) nhiệt độ đều trên 40 độ C. Riêng tại TP HCM, nhiệt độ trung bình 38 độ C, ngoài trời từ 40 đến 42 độ C.

Cũng theo ông Kiệt, giai đoạn này là đỉnh điểm của mùa khô nên nhiệt độ luôn ở mức khá cao. Những ngày sắp tới, nắng nóng gay gắt tiếp tục kéo dài ở các tỉnh Nam Bộ. Chiều tối thường có mưa dông vài nơi, trong cơn dông dễ xảy ra lốc xoáy vì nhiệt độ tầng áp thay đổi đột ngột.

Riêng các tỉnh miền Tây Nam Bộ, trong thời điểm này nhiệt độ ở mức 35-37 độ C. Riêng vùng ven biên giới Việt Nam - Campuchia (An Giang, Long An, Đồng Tháp) có khả năng nhiệt độ trên 37 độ C. Tình hình nắng nóng, khô hạn còn kéo dài đến cuối tháng 5/2016, có nơi sang đầu tháng 6/2016.

Theo Việt Tường - Phước Tuần - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X