Hotline 24/7
08983-08983

Miền Bắc và Trung nóng 36 độ C

Từ đầu tháng tư, miền Bắc và Trung sẽ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất trong ngày lên đến 35-36 độ C, một số nơi 37-38 độ C.

Do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn đang phát triển, nền nhiệt Bắc Bộ những ngày qua tăng mạnh, cao nhất lên 30 độ C như Mường Tè (Lai Châu); Mường La (Sơn La); Phù Yên (Sơn La); Mai Châu (Hòa Bình). Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ cũng có nền nhiệt tương tự.

nang2-4525-1427688972.jpg

Miền Bắc sắp bước vào đợt nắng nóng. Ảnh: Quý Đoàn.

Từ mai, miền Bắc có nắng từ sáng sớm, Hà Nội nóng nhất khoảng 32 độ C. Khu vực Tây Bắc và Tây Bắc Bộ sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ 35-36 độ C như Mường La (Sơn La), Mường Lay (Điện Biên), hay Yên Châu (Sơn La).

Do áp thấp phía tây phát triển mạnh nên nhiều khả năng từ ngày 1 đến 3/4, Bắc Bộ sẽ có nắng nóng diện rộng vớimức nhiệt cao nhất trong ngày 35-36 độ C, một số nơi lên tới 37-38 độ C.

Vùng áp thấp nóng phía tây tràn xuống miền Trung khiến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế những ngày đầu tháng tư sẽ nóng 37-38 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, chiều và tối các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Kon Tum thường xảy ra tình trạng mưa dông nhiệt, kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo An Phúc - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X