Hotline 24/7
08983-08983

Miền Bắc tăng nhiệt, có nơi nóng 30 độ

Thời tiết miền Bắc nóng lên, nắng sớm và nhiều hơn, nhiệt độ cao nhất có nơi lên tới 30 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ cho biết hôm nay, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có sương mù, sương mù nhẹ vào sáng sớm. Sau đó từ giữa sáng, gần trưa, trời sẽ bừng nắng mạnh.

Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ trong hôm nay được dự báo lên mức 23-26 độ C, trời nắng nhiều hơn, ban đêm trời rét nhẹ 16-19 độ.

Miền Bắc tăng nhiệt, có nơi nóng 30 độ
Miền Bắc nắng trước khi đón không khí lạnh vào ngày 9/2 tới

Trong khi đó, nhiệt độ ban ngày các tỉnh Tây Bắc Bộ phổ biến cao hơn 1-2 độ C, riêng các tỉnh Tây Bắc: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu... nhiệt độ cao nhất hôm nay lên mức 28-30 độ C.

Các tỉnh miền Trung thời tiết cũng tốt dần lên, mưa giảm hẳn cả diện và lượng. Trong đó các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế có sương mù vài nơi vào sáng sớm, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ cao nhất hôm nay lên mức 25-28 độ C, ban đêm 18-21 độ C.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có nắng từ sớm, nhiệt độ ban ngày phổ biến 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ổn định. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, đêm se lạnh 18-21 độ, trời có mưa rào và dông vài nơi.

Tại TPHCM và các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cao nhất từ 30-33 độ, ban đêm trời mát 22-25 độ C.

33 năm làm nghề dự báo thời tiết, Phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia từng gặp không ít chuyện dở khóc dở cười.

Nghiên cứu mới từ Viện Sức khỏe toàn cầu George đã phủ nhận quan niệm rằng những đợt đau lưng và viêm khớp có thể là do thay đổi thời tiết.

Theo M.Anh - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X