Hotline 24/7
08983-08983

Miền Bắc rét về đêm và sáng trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, miền Bắc sẽ rét về đêm và sáng với mức nhiệt dưới 15 độ C, nhưng ban ngày trời sẽ ấm dần khi xuất hiện nắng.

ret-2478-1419851665.jpg

Những ngày tới, miền Bắc duy trì kiểu thời tiết rét về đêm và sáng, còn ban ngày trời hửng nắng. Ảnh: Giang Huy.

Cơ quan khí tượng cho biết, từ 31/12/2014 - 3/1/2015, Bắc Bộ thời tiết khá ổn định. Trời không mưa, nhiệt độ xuống thấp về đêm và sáng với mức phổ biến 10-13 độ C ở vùng đồng bằng và trung du như Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên. Vùng núi duy trì dưới 10 độ C, trong đó vùng cao như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ xuống thấp nhất 5-7 độ C.

Tuy nhiên, sương mù vào sáng sớm sẽ nhanh chóng tan đi khi nắng bắt đầu xuất hiện, nhiệt độ nhích lên 20-22 độ C nên mọi người sẽ cảm thấy ấm áp hơn. Từ ngày 4/1/2015, nền nhiệt ở miền Bắc tiếp tục tăng dần, thêm khoảng 1-2 độ C.

Trong khi đó khu vực Trung Bộ sẽ có mưa và nhiệt độ giảm dần vào ngày 1 và 2/1/2015. Từ chiều tối ngày 2 đến 3/1/2015 khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận sẽ có mưa rào và giông.

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày nắng. Riêng chiều tối ngày 2 và 3/1/2015 trời khả năng nhiều mây và xuất hiện mưa rào.

Theo Hương Thu - VnEpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X