Hotline 24/7
08983-08983

Máy bay AirAsia có thể "nằm dưới đáy biển"

Người đứng đầu lực lượng tim kiếm Indonesia cho biết máy bay QZ8501 của AirAsia có khả năng "đang nằm dưới đáy biển".

  • icon
    1-5078-1419817828.jpg

    Đồ họa: Channel News Asia

  • icon
  • 9h33 icon

    AFP dẫn lời người đứng đầu lực lượng tìm kiếm Indonesia cho biết phi cơ của AirAsia có khả năng "đang nằm dưới đáy biển".

    "Dựa trên các tọa độ và đánh giá, vị trí tai nạn ước tính là ở trên biển, giả thiết hiện có là chiếc phi cơ đang nằm dưới đáy biển", Bambang Soelistyo, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia phát biểu tại cuộc họp báo.

    "Đó là những nghi ngờ ban đầu và nó có thể phát triển thêm dựa trên đánh giá kết quả trong quá trình tìm kiếm".

  • 9h02 icon

    Giới chức Indonesia tổ chức họp báo tại sân bay Surabaya.

  • 8h55 icon
    6-9353-1419819835.jpg

    Một tàu hải quân của Singapore tham gia vào hoạt động tìm kiếm QZ8501. Ảnh:Republic of Singapore Navy.

    Sigit Setiayana, chỉ huy Trung tâm không quân Indonesia tại căn cứ không quân Surabaya cho hay 12 tàu hải quân, 5 máy bay, ba trực thăng và nhiều tàu chiến đang tham gia vào cuộc tìm kiếm. Ngoài ra còn có tàu, máy bay của Singapore và Malaysia. "Chúa trời sẽ phù hộ cho chúng ta sớm tìm thấy nó", ông cho biết với AP.

  • 8h10 icon
    4-4440-1419818629.jpg

    Vị trí đảo Belitung. Đồ họa: ABC News

    Một quan chức không quân Indonesia cho biết: "Chúng tôi đang tập trung tìm kiếm ở vùng biển đông, bắc của đảo Belitung". Belitung nằm ở bờ đông của Sumatra, Indonesia, trên Biển Java.

  • 8h06 icon

    Đội tìm kiếm và cứu hộ của quân đội Indonesia tại Manggar, Đông Belitung, Indonessia thông báo cho ngư dân trong khu vực tìm kiếm để hỗ trợ.

    Không quân Australia triển khai một máy bay tuần tra biển AP-3C Orion hỗ trợ hoạt động tìm kiếm QZ8501 của Indonesia. Chiếc AP-3C Orion đã rời Darwin vào sớm nay.

    5-2936-1419819303.jpg

    Phi cơ AP-3C Orion của Không quân Hoàng gia Australia. Ảnh: RAAF.

  • 8h00 icon

    Thông báo mới nhất từ hãng AirAssia cho biết có 155 hành khách trên chuyến bay QZ8501 bao gồm 137 người lớn, 17 trẻ em và 1 trẻ sơ sinh. Tổ bay gồm có hai phi công, 4 tiếp viên và một kỹ sư.

    Cơ trưởng là người có kinh nghiệm với 20.537 giờ bay. Cơ phó đã có 2.275 giờ bay tính riêng tại AirAsia Indonesia.

  • 7h56 icon

    Máy bay, phi hành đoàn từ Indonesia, Malaysia, Singapore và Australia sẽ tham gia vào hoạt động tìm kiếm và xác định vị trí tìm kiếm trong ngày thứ hai sau khi QZ8501 mất tích.

  • 7h51 icon
    2-7950-1419816642.jpg

    Theo dõi đường bay của chuyến bay mang cùng số hiệu với máy bay mất tích đã hạ cánh an toàn xuống Changi. Ảnh: Channel News Asia

    Channel News Asia cho biết chuyến bay từ Surabaya tới Singapore, dùng cùng số hiệu QZ8501 của máy bay mất tích, đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Changi vào sáng nay.

  • 7h50 icon

    Có tới 200 người đã được triển khai trên 4 khu vực trong hoạt động tìm kiếm vào ngày hôm qua, giới chức Indonesia cho hay.

  • 07h26 icon
    0-8060-1419815961.jpg

    Hoạt động cứu hộ được nối lại khi ngày lên tạiSurabaya, Indonesia. Ảnh: Channel News Asia

    Nhà chức trách Indonesia sáng nay trở lại việc tìm kiếm tung tích chiếc máy bay của hãng AirAsia mất tích sáng qua, phóng viên kênh TV1 của Indonesia cho biết. Người này có mặt trên máy bay tìm kiếm của quân đội.

    Cơ quan Cứu nạn Quốc gia Indonesia cho hay 7 tàu và hai trực thăng sẵn sàng xuất phát rạng sáng nay, theo CNN. Những người tham gia hoạt động này nói thời tiết có thể là nhân tố ảnh hưởng tới tiến độ công việc. Sóng lớn và mây mù khiến công tác tìm kiếm ngày hôm quagặp khó khăn.

    Một quan chức bộ giao thông Indonesia giấu tên cho biết nước này sẽ dẫn đầu cuộc điều tra về vụ tai nạn. "Chiếc máy bay đăng ký hoạt động ở Indonesia và có vẻ như mất tích ở lãnh thổ thuộc Indonesia nên chúng tôi sẽ chủ trì cuộc điều tra", người này nói.

    Trong khi đó, Singapore cho biết nước này đã gửi hai tàu hải quân tới giúp quân đội Indonesia tìm kiếm chiếc Airbus A320-200. Máy bay C-130 cũng tham gia tìm tung tích máy bay hôm qua, theo Reuters.

    Malaysia sẽ gửi ba tàu hải quân và một chiếc C0130 tới, Channel News Asia cho hay. Mỹ, Anh, Australia, Hàn Quốc và Ấn Độ cũng đề nghị hỗ trợ Indonesia tìm kiếm máy bay, từ huy động máy bay tìm kiếm, tàu hải quân tới chuyên gia và điều tra.

    Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết người dân nước này đang cầu nguyện để hành khách và tổ bay được an toàn. Trong bài phát biểu tại Quảng trường St. Peter's ở Vatican, Giáo hoàng Francis nói ông cầu nguyện cho những người có mặt trên chuyến bay mất tích.

    Chiếc máy bay QZ8501, chở 162 người, hôm qua mất tín hiệu liên lạc sáng qua, khi đang trên đường từ Surabaya tới Singapore. Trước đó, phi công yêu cầu được nâng độ cao và bay chệch ra tuyến đi thông thường do thời tiết xấu. Phó tổng thống Indonesia cho hay có thể chiếc máy bay này đã rơi.

    Theo Khánh Lynh - Như Tâm - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X