Hotline 24/7
08983-08983

Manila 'vận động quyết liệt' để ASEAN nhắc tới phán quyết

Ngoại trưởng Philippines nói đã "vận động quyết liệt" để ASEAN nhắc tới phán quyết của toà trọng tài thường trực PCA bác đường 9 đoạn tại hội nghị ngoại trưởng ở Vientiane (Lào).

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay. (Ảnh: Reuters(
Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay. Ảnh: Reuters

Reuters nói ngoại trưởng Perfecto Yasay phát biểu ngay sau khi trở về từ hội nghị ngoại trưởng của ASEAN từ Lào sáng 27/7. Tuyên bố chung của hội nghị ngoại trưởng ASEAN tại Vientiane có nhắc tới việc quan ngại về những diễn biến trên biển Đông nhưng không nhắc tới phán quyết của toà PCA.

Philippines và một số nước đã vận động để ASEAN đưa phán quyết này vào nhưng sự phản đối của Campuchia, được cho là bị Trung Quốc giật dây, đã khiến phán quyết không lọt vào tuyên bố chung.

Ông Yasay giải thích thêm, “Tôi nói điều này để bác bỏ các bản tin nói rằng Trung Quốc đã chiến thắng sau cuộc họp của ASEAN. Chính xác là chúng tôi (sau bàn thảo) đồng ý không nhắc tới phán quyết của toà.”

“Đấy không phải là mục tiêu của cuộc họp ASEAN. Phán quyết của toà là vấn đề giữa Trung Quốc và Philippines,” ông nói. Manila đã nhượng bộ để không có bất đồng dẫn tới việc ASEAN lần thứ hai không thể ra được tuyên bố ngoại trưởng trong lịch sử 49 năm của mình.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong chuyến thăm tới Manila ngày 27-7 cũng tuyên bố ông "hài lòng" với tuyên bố chung của ASEAN vì nhắc tới "mọi khía cạnh quan trọng của việc tuân thủ pháp luật (quốc tế)."

Ông cũng khẳng định lại phán quyết của toà trọng tài PCA là ràng buộc về mặt pháp lý.

Theo Anh Nguyễn - Zing

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X