Hotline 24/7
08983-08983

Malaysia đàm phán 'nhạy cảm' với Triều Tiên

Malaysia cho biết họ đang có các cuộc đàm phán 'rất nhạy cảm' với Triều Tiên về việc người Malaysia bị ngăn rời khỏi Bình Nhưỡng sau nghi án Kim Jong-nam.

Thủ tướng MalaysiaNajib Razak. Ảnh:malaysiaoutlook.Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh:malaysiaoutlook.

'Đây là cuộc thảo luận với một chính phủ và nó rất nhạy cảm', Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm qua nói.

'Điều quan trọng đối với chúng tôi là kết quả. Những gì chúng tôi muốn đạt được là sự an toàn của người Malaysia ở Bình Nhưỡng và duy trì hình ảnh của Malaysia là một quốc gia chủ quyền giữ vững nguyên tắc pháp trị', ông nói thêm.

Người đàn ông Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol ngày 13/2 bị sát hại ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Malaysia khẳng định Kim Chol chính là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, Triều Tiên từ chối công nhận người chết là Jong-nam và khẳng định ông là Kim Chol, theo tên trên hộ chiếu ngoại giao.

Ba nhân viên sứ quán Malaysia và 6 người thân đang mắc kẹt tại thủ đô của Triều Tiên sau khi hai nước trục xuất đại sứ của nhau và người dân nước này bị cấm rời khỏi nước kia. Theo AFP, cộng đồng người Triều Tiên tại Malaysia có khoảng 1.000 người.

Theo Phương Vũ - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X