Hotline 24/7
08983-08983

Mải chụp ảnh trên cầu, nữ sinh lớp 10 bị tàu hỏa tông rơi xuống sông tử vong

Ngày nghỉ nên 4 học sinh rủ nhau đến đường sắt trên cầu chụp ảnh. Do mải chơi nên không biết đoàn tàu lao đến, một nữ sinh bị đâm rơi xuống sông tử vong.

Tối 6/4, ông Nguyễn Đào Quý, Chủ tịch xã Khánh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, lực lượng cứu nạn vừa tìm thấy thi thể nữ sinh bị tàu hỏa tông rơi xuống sông mất tích.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, em Nguyễn Thị Lộc (SN 2001) học sinh lớp 10, trường THPT Phan Thúc Trực, huyện Yên Thành (Nghệ An) cùng 3 bạn trong xã rủ nhau đi chơi.

Khi đến cầu đường sắt Đò Đao (tại xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, Nghệ An), các em dừng lại chụp ảnh. Trong lúc mải chơi, một đoàn tàu hỏa lao tới khiến 4 em hốt hoảng bỏ chạy.

Mải chụp ảnh trên cầu, nữ sinh lớp 10 bị tàu hỏa tông rơi xuống sông tử vong - Ảnh 1.Nạn nhân được người dân vớt đưa lên bờ.

Em Lộc do chạy không kịp đã bị tàu tông trúng, rồi hất văng xuống sông. Phát hiện sự việc, một số người dân địa phương gần đó đã nhanh chóng dùng thuyền chèo ra sông ứng cứu nhưng nạn nhân đã bị nước nhấn chìm.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã lập tức cử lực lượng đến hiện trường tìm nạn nhân. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, cơ quan chức năng mới vớt được thi thể em Lộc.

Riêng 3 em còn lại đều bị thương, tâm lý đều hoảng loạn được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Xảy ra sự việc, đoàn tàu dừng 20 phút để hoàn thành các thủ tục rồi mới tiếp tục hành trình.

Được biết, hoàn cảnh nạn nhân hết sức khó khăn. Em Lộc là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Mẹ em là chị Nguyễn Thị Hoa bị bệnh tim lâu năm, bố em cũng đã mất vì tai nạn giao thông trước đó.

Theo Văn Nguyễn - Thời đại

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X