Lương nhân viên ghép tạng được trả hậu hĩnh
Bệnh nhân cấy ghép tạng không chỉ bị đe dọa bởi sự bất cẩn của nhân viên y tế mà còn bởi sự bất lương của những người cung cấp tạng.
Theo Yao Ke-wu, giám đốc Sở Y tế TP Tân Trúc, nguy cơ lây nhiễm là rất cao và việc điều trị phòng chống AIDS cho những người nhận tạng sẽ rất phức tạp vì họ còn phải dùng thuốc chống thải ghép.
Năm 2007, một sự cố tương tự cũng đã xảy ra tại Bệnh viện Careggi, Italia. Do ghi nhầm kết quả xét nghiệm, nội tạng của một phụ nữ nhiễm HIV đã được ghép cho 3 bệnh nhân.
Bát nháo
Trên lý thuyết, mọi bộ phận trước khi cấy ghép cho bệnh nhân đều phải được kiểm tra qua nhiều vòng. Người hiến tạng phải được xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm như AIDS, viêm gan, giang mai... rồi lập bệnh sử theo dõi. Quy trình phẫu thuật tách các bộ phận và xử lý ban đầu cũng phải tuân thủ rất nhiều quy định của FDA. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng được như vậy.
Với những công ty như BTS, việc lấy tạng có thể được tiến hành ngay trong nhà tang lễ. Điều kiện vô trùng rất kém, khâu xét nghiệm cũng khá sơ sài. Có những thi hài thậm chí đã qua nhiều giờ ở điều kiện nhiệt độ phòng trước khi được xử lý. Thế mà chỉ cần bao gói đẹp đẽ là tất cả có thể đàng hoàng bước vào các bệnh viện.
Theo thống kê, năm 2004, tổng thu nhập của 4 tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất trong lĩnh vực cung cấp mô tạng tại Mỹ đạt 442 triệu đô la. Nhân viên cao cấp và quản lý ở những nơi này đều được trả công hậu hĩnh. Lương của giám đốc MTF, một trong 4 tổ chức phi lợi nhuận kể trên cao gấp 13 lần lương người đứng đầu tổ chức Chữ Thập đỏ Mỹ.
Theo Hương Tiên - Khoa học và Đời sống/ AP và Washington Post
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình