Hotline 24/7
08983-08983

Lùm xùm cán bộ tại Sabeco: Bộ Công Thương chỉ đạo thêm

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tiếp tục yêu cầu Sabeco rà soát công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, nhân sự tại Sabeco theo hướng minh bạch, chặt chẽ.

Chiều 7/1, ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã tham dự tại hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Tổng công ty Cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá cao những nỗ lực mà Sabeco đạt được trong năm 2016, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp này tiếp tục rà soát công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, nhân sự theo hướng minh bạch, chặt chẽ.

Lum xum can bo tai Sabeco: Bo Cong Thuong chi dao them
Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tiếp tục yêu cầu Sabeco rà soát công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, nhân sự tại Sabeco theo hướng minh bạch, chặt chẽ.

Tuyên bố của Thứ trưởng Cao Quốc Hưng được đưa ra trong bối cảnh thời gian qua dư luận đặt nhiều băn khoăn trước việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải (con trai nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng) làm phó Tổng Giám đốc Sabeco.

Trước những nghi vấn trên, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã 2 lần có văn bản yêu cầu kiểm tra, làm rõ căn cứ pháp lý, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục liên quan tới việc tuyển dụng, bổ nhiệm Hàm vụ phó, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, người quản lý doanh nghiệp đối với ông Vũ Quang Hải.

Trước đó,ngày 28/12, Bộ Công Thương đã ra quyết định thu hồi các quyết định bổ nhiệm liên quan đến ông Vũ Quang Hải, Phó Tổng giám đốc Sabeco.

Theo đó, Bộ thu hồi quyết định bổ nhiệm Kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, quyết định bổ nhiệm Hàm Phó Vụ trưởng, quyết định đồng ý điều động ông Vũ Quang Hải đến nhận công tác tại Sabeco và đề cử tham gia Hội đồng quản trị Sabeco đối với ông Vũ Quang Hải.

Trước những lùm xùm không hay, ngày 21/12, ông Vũ Quang Hải đã nộp đơn xin rút khỏi Hội đồng quản trị Sabeco.

Chia sẻ với báo chí về quyết định này, ông Hải cho biết có ý định rút từ trước và đến thời điểm này, kế hoạch năm 2016 của Sabeco đã hoàn thành, các công việc cần làm thuộc trách nhiệm của ông cũng đã xong.

“Sabeco cũng sắp có một năm lịch sử khi lãi kỷ lục, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Tôi xin rút thì ít nhất cũng phải ngẩng cao đầu”, ông Hải nói.

Theo Hoàng Hà - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X