Hotline 24/7
08983-08983

Lúc bi quan nhất, chỉ lo cho các em còn tuổi đôi mươi phơi phới

"Cận kề cái chết ai cũng nghĩ đến sự sống. Nhưng khi ra khỏi hầm thì ai cũng ngã quỵ", anh Pham Viết Nam nạn nhân đầu tiên được đưa ra khỏ đường hầm kể.

Anh Phạm Viết Nam là người may mắn được đưa ra đường hầm đầu tiên. Là một người đàn ông rắn rỏi, chống chọi với cái chết 4 ngày trong hầm, nhưng khi thấy ánh sáng của sự sống anh Nam cũng ngã quỵ. 

Anh Nam kể, trong những lúc bi quan nhất anh không hề lo cho mình vì bản thân đã có gia đình, con cái đã lớn. Chỉ lo cho mấy em còn đôi mươi, vẫn còn tuổi xuân phơi phới.

Đến nay, sức khỏe của cả 12 nạn nhân hồi phục. Theo lãnh đạo BVĐK tỉnh Lâm Đồng, trong ngày mai (22/12) sẽ có một số người được xuất viện.


Theo Phan Tư - Mai Huyên  - Giao thông vận tải

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X