Hotline 24/7
08983-08983

Lào hứa hỗ trợ Mỹ chế ngự Trung Quốc ở Biển Đông

Thủ tướng Lào khẳng định với ngoại trưởng Mỹ rằng nước ông sẽ giúp phản đối yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.

lao-hua-ho-tro-my-che-ngu-trung-quoc-o-bien-dong

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong tại Vientiane ngày 25/1. Ảnh: AP

Lào năm nay là chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Các lãnh đạo trong khối dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp đặc biệt vào tháng tới tại Sunnylands, California, theo lời mời của Tổng thống Barack Obama, trong chính sách ngoại giao của Mỹ là tiếp cận khu vực này như một đối trọng với Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới thủ đô Lào hôm 24/1. Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong "thể hiện rất rõ ràng rằng ông muốn một ASEAN đoàn kết, bảo vệ các quyền hàng hải, tránh quân sự hóa và xung đột", ông Kerry nói với các phóng viên. "Và điều đó sẽ phát triển khi chúng ta bước vào Sunnylands, tôi chắc rằng sẽ có sự đoàn kết lớn hơn ở phía trước".

Chính quyền ông Obama lo ngại các nước ASEAN có thể không đưa ra được tiếng nói chung về vấn đề Biển Đông, điều từng xảy ra khi Campuchia làm chủ tịch ASEAN năm 2012.

Murray Hiebert, một chuyên gia về Đông Nam Á tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế ở Washington, cho biết "tuyên bố của nhà lãnh đạo Lào là hoàn toàn không đáng ngạc nhiên".

Các quốc gia ASEAN, trong đó có Việt Nam, ngày càng quan ngại về yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Bắc Kinh đã xây dựng các đảo nhân tạo và đường băng tại quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam, bất chấp Hà Nội nhiều lần phản đối. 

Theo Phương Vũ - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X