Hotline 24/7
08983-08983

Lãnh đạo Sở Giao thông TPHCM: 'Không thiếu vé xe Tết'

Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM Lê Hoàng Minh khẳng định, người dân ra bến luôn có xe, Sở đảm bảo đủ xe đưa hành khách cuối cùng về quê dịp Tết.

Ngày 14/12, nói về tình hình tàu xe dịp Tết Đinh Dậu, ông Lê Hoàng Minh cho biết, TPHCM có 13 triệu dân bao gồm rất đông người từ các tỉnh về làm việc, sinh sống. Do đó, mỗi dịp Tết họ lại đổ về quê khiến xe khách quá tải.

"Người dân sợ hết chỗ, hết vé cứ đi xếp hàng, chen lấn từ sáng đến tối để mua là không cần thiết. Nếu bà con có kế hoạch về quê thì nên mua vé sớm, còn chưa có kế hoạch thì cứ bình tĩnh, lúc nào ra bến cũng có xe. Chúng tôi đảm bảo đủ xe để đưa hành khách cuối cùng về quê", ông Minh nói

Dịp này, Sở Giao thông vận tải đã yêu cầu các bến nếu tăng cường xe phải đảm bảo chất lượng. Thanh tra giao thông sẽ kết hợp với Sở Tài chính kiểm tra các doanh nghiệp bởi nếu chưa kê khai giá thì không được bán cao hơn với giá vé hiện tại, trường hợp vi phạm sẽ kiên quyết xử lý.

"Người dân nên vào bến xe để mua vé, đừng nghe lời gạ gẫm tại các điểm xe khách trái phép rất dễ bị kẻ xấu lừa gạt", ông Minh khuyến cáo.

lanh-dao-so-giao-thong-tp-hcm-khong-thieu-ve-xe-tet

Một số hãng xe đã dán thông báo hết vé Tết dịp cao điểm. Ảnh: A.Q

Trong khi đó, cùng ngày, dù Bến xe Miền Đông chưa chính thức bán vé xe Tết nhưng một số doanh nghiệp (tự bán vé không ủy thác cho bến xe) đã dán thông báo "hết vé Tết" trong những ngày cao điểm. Nhiều nhà xe khác cho biết cũng chỉ còn vé ngồi, giường nằm đã hết từ vài ngày trước.

"Nghe các nhà xe bắt đầu bán vé Tết tôi đã tranh thủ ra bến xếp hàng từ sáng sớm nhưng đến cuối buổi họ thông báo hết, đành về chờ mua xe hãng khác", anh Bảo (quê Quảng Ngãi) nói.

Tương tự, bà Lê Thị Hậu đến bến từ sáng sớm mua vé về quê Phú Yên ăn Tết với gia đình, dự kiến đi ngày 27 tháng Chạp. Tuy nhiên khi hỏi, bà được nhà xe cho biết đã hết vé giường nằm, chỉ còn ghế ngồi.

"Lớn tuổi rồi nên tôi muốn đi xe giường nằm cho khỏe nhưng chầu chực hôm giờ vẫn chưa mua được", bà Hậu chia sẻ.

Theo Phó giám đốc Bến xe Miền Đông Thượng Thanh Hải, giá xe Tết năm nay tăng 20-60% tùy theo ngày cao điểm, đã có 26/218 hãng xe tại bến kê khai giá vé dịp Tết. Hiện, một số hãng xe thương hiệu đã triển khai bán vé Tết trước cho hành khách nhưng đa số vé giường nằm không còn.

"Vé giường nằm các hãng thương hiệu hết do xu hướng khách đi loại này nhiều hơn, trong khi các đơn vị vận tải đầu tư chủ yếu phục vụ khách đi ngày thường nên dịp Tết sẽ khan hiếm. Hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa bán hết", ông Hải nói.

Ông Hải cho biết, các nhà xe hoạt động trong bến đều bán đúng giá đã niêm yết dưới sự giám sát của bến xe. Còn các đơn vị vận tải bán vé ngoài bến, qua mạng, qua tổng đài rất khó kiểm soát.

  Liên quan đến việc bán vé tàu Tết, ga Sài Gòn cho biết, gần đây trên Internet xuất hiện một số website bán vé tàu hỏa đắt gấp 4-5 lần so với giá vé của ngành đường sắt. Các website này có tên miền rất giống website của ngành đường sắt nên một số hành khách, đặc biệt là khách nước ngoài, đã nhầm các website đó là của ngành đường sắt.

Ngành đường sắt lưu ý, để đặt mua vé và tìm hiểu thông tin giờ tàu, giá vé... hành khách truy cập vào website chính thức của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam http://dsvn.vn.

Theo Hữu Nguyên - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X