Hotline 24/7
08983-08983

Lãnh đạo Samsung bị bắt

Lãnh đạo tập đoàn Samsung Lee Jae Yong của Hàn Quốc đã bị cơ quan chức năng nước này bắt vào sáng sớm 17/2, để phục vụ điều tra vụ bê bối tham nhũng.

Theo Reuters, việc bắt ông Lee Jae Yong nhằm điều tra vai trò của ông trong vụ án tham nhũng, dẫn tới việc luận tội Tổng thống Park Geun Hye.

Lãnh đạo Samsung bị bắtÔng Lee Jae Yong - người thừa kế tập đoàn Samsung. Ảnh: Reuters

Đây được cho là một đòn giáng mạnh vào hãng sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới hiện nay.

Trước đó, ông Lee đã bị triệu tập để điều tra. Ông Lee Jae Yong là con trai duy nhất của Chủ tịch Samsung Lee Kun Hee, hiện là phó chủ tịch tập đoàn Samsung, và cũng là lãnh đạo trên thực tế của tập đoàn này.

Các nhà điều tra nghi ngờ rằng dưới sự điều hành của ông Lee Jae Yong, hãng Samsung đã chi gần 43 tỷ won (36,3 triệu USD), hối lộ bà Choi Soon Sil - bạn thân của Tổng thống Park Geun Hye.

Đổi lại, bà Choi ủng hộ Quỹ hưu trí quốc gia Hàn Quốc, trong thương vụ sáp nhập hai công ty của Samsung vào năm 2015.

Yonhap cho hay, việc sáp nhập này nhằm giúp hoạt động của Samsung trơn tru hơn, sau khi được chuyển giao từ Chủ tịch Lee Kun Hee cho ông Lee Jae Yong.

Theo Lê Thu - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X