Lần đầu tiên ghép thận không cùng huyết thống
Lúc 2h chiều nay 12/10, sau 2h đồng hồ được ghép thận từ quả thận lấy từ người không cùng huyết thống, ông Nguyễn Quốc H (46 tuổi, ở Từ Liêm, Hà Nội) đã tỉnh táo.
Ca ghép thận cho ông H đã được hoàn tất sau 5h đồng hồ thực hiện tại BV 198 (Bộ Công an). Đây là trường hợp ghép thận thứ mười được thực hiện tại BV này kể từ năm 2008 đến nay, nhưng là trường hợp đầu tiên ghép thận không cùng huyết thống.
Cách xa Hà Nội hơn 2.000 cây số, anh Võ Văn S (20 tuổi, ở Cần Giờ, TP HCM)- là cháu vợ của ông H- đã ra Hà Nội cho người chú rể quả thận của mình. Cùng nhóm máu B, lại có độ hòa hợp miễn dịch tới 60%, không mắc các bệnh truyền nhiễm, anh S là người lý tưởng để cho quả thận.
Trước khi được ghép thận, ông H đã bị suy thận độ II từ năm 2006, rồi chuyển sang độ IV hồi đầu tháng 2 năm nay. Sau 56 lần lọc máu, hằng ngày phải kết hợp dùng các thuốc tăng sinh hồng cầu, kiểm soát huyết áp, trợ tim, lợi tiểu, vitamin, chế độ ăn bệnh lý, sức khỏe ông H vẫn có chiều hướng ít được cải thiện, gầy yếu. Tìm được người cho thận phù hợp, dù không phải là người cùng huyết thống, ông H vẫn quyết định ghép thận và thực hiện ca ghép này ở BV 198.
Theo BSCK II Phạm Quốc Cường- Trưởng khoa Thận khớp BV 198, người tham gia kíp phẫu thuật- cho biết: “Việc mổ lấy thận của người cho được thực hiện bằng phương pháp nội soi, có ưu điểm là ít tổn thương đến thận ghép, đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho bệnh nhân và nhanh hồi phục. Trên thực tế, với vết rạch lấy thận chỉ khoảng 4cm, anh S sau 15 phút lấy thận đã tỉnh táo lại, dự kiến sau 3 - 5 tới có thể đi lại được. Trong khi đó nếu mổ mở, quá trình hậu phẫu phải kéo dài ít nhất 2 tuần”.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình