Hotline 24/7
08983-08983

Lần đầu ghép thận không cùng huyết thống cho bệnh nhi

Đây là bệnh nhi thứ 10 được ghép thận tại Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2, TP.HCM, và là ca đầu tiên ghép thận từ người cho còn sống không cùng huyết thống.

Hơn 15 giờ chiều 17/12, ca phẫu thuật ghép thận cho bệnh nhi N.X.K (9 tuổi, nhà ở tỉnh Lâm Đồng) tại BV Nhi đồng 2, TP.HCM đã hoàn tất.

Theo TS.BS Trương Quang Định, Phó giám đốc BV Nhi đồng 2 TP.HCM, đây là trường hợp ghép thận không cùng huyết thống từ người cho còn sống đầu tiên cho bệnh nhi tại BV này.
 
Các bác sĩ đang ghép thận cho bệnh nhi K. - Ảnh BV cung cấp

Bé K. bị thiểu sản thận bẩm sinh hai bên. Đến năm 2011 thì bệnh tình của bé chuyển biến đến suy thận mãn tính giai đoạn cuối. Sau đó, bé được điều trị bằng cách thẩm phân phúc mạc (kỹ thuật mới điều trị suy thận bằng cách lọc nước qua màng bụng) tại BV Nhi đồng 2 cho đến ngày thực hiện ghép thận.

Được biết, ba mẹ của bé K. rất muốn tặng thận cho con nhưng không thể thực hiện được vì bất đồng nhóm máu. Cuối cùng, quả thận được ghép cho bé K. là do một nữ tu hiến tặng.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ, các bác sĩ đã lấy thận từ người cho ghép trên bệnh nhi thành công. Hiện cháu K. được tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe sau ghép, và hoạt động của thận mới ghép vào.

AloBacsi.vn
Theo Nguyên Mi, Khánh Vy - Thanh niên

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X