Hotline 24/7
08983-08983

Lại một trẻ bị chó cắn nát mặt phải khâu hơn 200 mũi

Chiều 27/10, BS.CKII Nguyễn Văn Đẩu, BV Nhi đồng 1 (TPHCM), cho biết khoa này vừa tiếp nhận bệnh nhi Lệ Thanh (tám tuổi, Bình Phước) bị chó nhà cắn rách mặt rất thảm thương.

BS Nguyễn Minh Hằng, Phó khoa Răng Hàm Mặt, BV Nhi đồng 1 (TPHCM), người trực tiếp cấp cứu cho bé Thanh, cho biết ngày 26/10, con chó lai nhà bé nuôi nặng khoảng 20 kg ra đường và trở về với vết thương ở chân. 

Thấy con chó bị thương, bé Thanh thấy tội nghiệp nên chạy lại ôm chân chó. Con chó đau nên quay lại và cào cắn vào trúng mặt em. Gia đình tức tốc đưa bé xuống Viện Pasteur TPHCM tiêm ngừa, xong chuyển qua BV Nhi đồng 1. 

Các BS cho biết sẽ làm hết sức để khuôn mặt của bé hài hòa, thẩm mỹ. Ảnh: Duy Tính.

 Tại đây, các bác sĩ xác định bé có khoảng 15 vết thương, trong đó có năm vết thương sâu, trầm trọng. Một vết thương kéo dài từ khóe miệng phải đến trên mang tai dài 12 cm, sâu thấy mô, mỡ và hàm răng.

Một vết thương dưới mi phải may mắn không đi vào nhãn cầu, hai vết thương gần thái dương. Ngoài ra, còn nhiều vết cào cấu. Trong một giờ, ba y bác sĩ liên tục rửa vết thương cho bé và hôm nay bé được khâu lại.

"Tổng cộng có bảy sợi chỉ với tổng chiều dài 7,5 m được khâu cho bé với trên 200 mũi khâu. Sau đó bé được dán các mũi khâu bằng keo", BS Đẩu nói.

Cũng theo BS Đẩu, mặt bé như bị cày lên nhưng nó không đủ sâu để may nên để lại sẹo mất thẩm mỹ cho bé sau này. Vết thương lớn ở miệng của bé về chức năng ăn có thể không bị ảnh hưởng nhưng khả năng diễn cảm sẽ bị hạn chế.

Một lần nữa BS Đẩu cảnh báo những gia đình có trẻ con thì không nên nuôi chó, nếu nuôi thì phải nhốt, đeo rọ mõm cho chó...

Theo Duy Tính - Pháp luật TPHCM

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X