Hotline 24/7
08983-08983

Lạc ở chợ trời lớn nhất thế giới

Chatuchak là chợ lớn nhất của Thái Lan mang sức hút đặc biệt với người dân và du khách không chỉ bởi nhiều mặt hàng phong phú, giá rẻ giật mình mà còn bởi sự thân thiện.

Với diện tích rộng hơn 1km2, chứa khoảng 15.000 gian hàng, nên bạn có thể bị lạc giữa mê cung hàng hóa và không định hình được hướng đi.

Nhà kho khổng lồ

Chatuchak theo tiếng Thái là “chợ cuối tuần”. Chợ chỉ mở cửa vào hai ngày thứ bảy, chủ nhật. Đến Chatuchak bạn có thể bị cháy túi vì hàng hóa phong phú và rẻ. Ở đây có đầy đủ các mặt hàng từ thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, điện tử đến cây cối, con vật. Sản phẩm chiếm nhiều gian hàng nhất chính là quần áo, dày giép, túi, ví da và các sản phẩm dệt may.

Chatuchak được ví như một nhà kho khổng lồ, rực rỡ sắc màu và ấn tượng về giá cả. Không chỉ hấp dẫn với phụ nữ đam mê shopping, đàn ông, trẻ em, du khách nước ngoài khi đến Bangkok cũng tò mò tìm hiểu về Chatuchak, thiên đường chợ trời lớn nhất thế giới. Chủ gian hàng luôn có nhiều cách khuyến mại thu hút khách như sale 70%, đồng giá 100 baht, 199 baht, mua hai tặng 1…

Về đồ da và đồ thủ công, dệt may, du khách có thể yên tâm mua sắm ở chợ này. Một chiếc áo sơ mi dài tay chất đẹp chỉ có giá 100 baht tức gần 70.000 đồng, một túi da của Thái giá chỉ 140.000 đồng. Đồng hồ Thái Lan cũng là mặt hàng được nhiều du khách tìm mua ở chợ.

Lạc ở chợ trời lớn nhất thế giới

Chợ cũng là mối buôn lớn nhất ở Bangkok. Do đặc thù kho hàng dệt may khổng lồ nên từ năm 2008, chính quyền nơi đây cấm du khách đến chợ hút thuốc, nếu bị phát hiện có thể bị phạt 2000 baht, tương đương với gần 1,4 triệu đồng tiền Việt.

Lạc ở chợ trời

Đó là điều du khách thường xuyên gặp phải nếu mải mua sắm mà không định hình được hướng đi. Cảnh sát có mặt ở nhiều khu vực trong chợ, nếu bị lạc, bạn hãy tìm đến cảnh sát nhờ sự trợ giúp như có thể gọi điện cho người quen của bạn hoặc hướng dẫn bạn cách về. Cảnh sát ở Thái Lan rất thân thiện với du khách.

Có nhiều cách để đến chợ Chatuchak trong đó có thể chọn đi xe bus miễn phí, đi tàu điện ngầm Metro hoặc đi tàu điện trên không Sky Train với giá từ 28 baht đến 42 baht.

Lạc ở chợ trời lớn nhất thế giới

Chợ rất rộng, nếu chỉ đi một nửa ngày và một cái ví mỏng, bạn sẽ ra về trong nhiều tiếc nuối. Để khám phá hết chợ, bạn sẽ đi mất khoảng 3 ngày.

Chợ có nhiều cách khuyến mãi để hấp dẫn người mua, giá rẻ giật mình, mua hàng nhiều được giảm giá hoặc tặng quà… Khách hàng có quyền xem thoải mái, mặc cả cũng tùy ý, người bán vẫn luôn tươi cười, dù được giá hay không vẫn luôn giữ thái độ thân thiện.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X