Hotline 24/7
08983-08983

Lạ: TPHCM có phòng khám tư “liên kết chặt chẽ” với hàng loạt bệnh viện công

Một số bệnh viện đã lên tiếng về việc đã “tự giới thiệu” rằng “hoạt động theo mô hình hợp tác công tư, liên kết chặt chẽ với các bệnh viện, các trung tâm y tế lớn”….

Trên cả trang web và tờ rơi của Phòng khám đa khoa Bảo Ngọc (218 Nguyễn Trãi, Q.5, TPHCM) ghi rõ phòng khám liên kết chặt chẽ, toàn diện với các bệnh viện lớn của thành phố như BV Chợ Rẫy, Ung bướu, Phạm Ngọc Thạch, Mắt, Răng hàm mặt, Nguyễn Trãi… Tuy nhiên, các bệnh viện được liệt kê trong các quảng bá này đã tỏ ra khá "ngơ ngác" về sự liên kết, hợp tác với phòng khám nói trên?

Phòng khám đa khoa Bảo Ngọc. Ảnh: Quốc Ngọc
Nhiều mức độ hợp tác khác nhau?

Trao đổi với báo chí, đại diện BV Ung bướu TPHCM khẳng định, đến thời điểm hiện tại, bệnh viện chưa từng có liên kết với phòng khám tư nào trên địa bàn thành phố. Về phòng khám Bảo Ngọc, đại diện đơn vị này có liên hệ đặt vấn đề hợp tác, tuy nhiên mọi chuyện chỉ đang trong giai đoạn trao đổi, bàn bạc. Bệnh viện chưa hề ký kết bất cứ một thỏa thuận hợp tác, liên kết mang tính pháp lý nào với phòng khám.

Hơn nữa, vị này nhấn mạnh, nếu có bất cứ hợp tác nào với các cơ sở y tế tư nhân là nhằm cho mục đích giảm tải bệnh viên, và phải được thực hiện dựa trên chủ trương thống nhất, cho phép của UBND và Sở Y tế TPHCM. Đồng thời, cũng phải thông qua nội bộ cán bộ công nhân viên bệnh viện, khi đó mới có thể nghĩ đến việc triển khai.

Tờ rơi của Phòng khám đa khoa Bảo Ngọc ghi rõ "liên kết chặt chẽ, toàn diện với các bệnh viện lớn" của TPHCM. Ảnh: Quốc Ngọc

Giám đốc Phòng khám Bảo Ngọc, ông Lê Trường Giang - Chủ tịch Hội Y tế công cộng TPHCM, nguyên Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM - cho rằng việc liên kết, hợp tác phải được hiểu ở những mức độ khác nhau từ thấp đến cao.

"Ở mức độ thấp thì đó là chuyện bình thường ở một cơ sở y tế. Ví dụ như phòng khám cần hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết hoặc thực hiện việc chuyển viện. Ở mức độ cao, chặt chẽ hơn, có thể bệnh viện sẽ đưa bác sĩ qua làm việc tại đây. Nó giống như lập khoa vệ tinh đã được triển khai ở các đơn vị nhà nước... Giữa Nhà nước và tư nhân để có được một liên kết, hợp tác mức cao nhất này thì đã có chủ trương của Bộ Y tế", ông Giang nói.

Theo ông, hiện phòng khám đang làm ở mức độ thấp, việc liên kết với các bệnh viện ở mức độ cao hơn còn đang là định hướng, đề án. Phòng khám và các bệnh viện sẽ tiến hành cùng làm việc, để xây dựng khoa vệ tinh ở đây.

Đề nghị cơ quan chức năng làm rõ

Chúng tôi đặt vấn đề, như thế việc liên kết của phòng khám chỉ mới được xác định ở "mức độ thấp" như gửi bệnh, chuyển bệnh…, vậy liệu bất cứ một cơ sở tư nhân nào có hoạt động tương tự cũng đều có thể ghi trên brochure, rao trên website của mình là "liên kết chặt chẽ, toàn diện" với các bệnh viện công?

Trang web của Phòng khám đa khoa Bảo Ngọc liệt kê các "đối tác" là các bệnh viện nổi tiếng của TPHCM. Ảnh: Quốc Ngọc

Ông Giang cho rằng định hướng của Phòng khám Bảo Ngọc là có cơ sở bằng thảo luận, bàn bạc và đang trong quá trình xúc tiến… với các bệnh viện, khác với định hướng không có cơ sở (?). Ông cũng trưng ra các đề án hợp tác được ký với BV Chợ Rẫy, Ung bướu, Phạm Ngọc Thạch, Mắt và Trung tâm Y tế dự phòng thành phố. "Các bệnh viện nói chưa ký kết gì hết thì đó là các bệnh viện chưa phê duyệt, chưa triển khai và không có nghĩa là chưa có sự phối hợp với nhau", ông nói.

Về nội dung trên brochure, ông Giang giải thích đây là "tài liệu lưu hành nội bộ" đã được in từ lâu, để người ta hiểu được đặc điểm của phòng khám. Còn website của phòng khám đang trục trặc kỹ thuật chưa điều chỉnh, các nội dung này cũ rồi. Tuy nhiên, cho đến chiều 9/11, chúng tôi vẫn thấy các nội dung liên kết, hợp tác và tên các bệnh viện lớn được liệt kê trong phần đối tác và giới thiệu về phòng khám trên trang web:http://www.phongkhambaongoc.com.vn/

Tuy tự giới thiệu đã khai trương từ ngày 24/7, nhưng ông Giang khẳng định phòng khám chưa chính thức khánh thành (?), đang chạy "rô đa" thử nghiệm. Mỗi ngày phòng khám "rô đa" tiếp nhận bình quân từ 10-15 bệnh nhân/ngày.

Ngoài ra, theo quan sát của chúng tôi, hiện nhà thuốc dưới tầng trệt của Phòng khám Bảo Ngọc chưa có bảng hiệu thể hiện thông tin về giấy phép hoạt động và dược sĩ đứng tên. Theo ông Giang, nhà thuốc này mới được thẩm định vào chiều 4/11 (?).

Trao đổi về vấn đề Phòng khám Bảo Ngọc "rao" có liên kết với BV Răng hàm mặt, ông Lê Việt Thanh - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương (TPHCM) - cho biết, đến nay, bệnh viện chỉ thực hiện hỗ trợ chuyên môn trong khuôn khổ Đề án 1816, tức chỉ hỗ trợ chuyên môn theo chỉ đạo tuyến cho các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh mà thôi.

"Chúng tôi không có hợp tác hay liên kết gì với phòng khám tư nhân nào cả. Vì vậy, chúng tôi mong các cơ quan quản lý vào cuộc làm rõ vấn đề này. Thứ nhất, để bảo vệ quyền lợi cho người bệnh. Thứ hai, để bảo vệ quyền lợi, thương hiệu và danh tiếng của bệnh viện", ông Thanh đề nghị.

Về vấn đề hợp tác công tư, theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện Bộ Y tế cũng chỉ mới trình Chính phủ một số mô hình và cơ chế, chính sách để đổi mới cơ chế quản lý bệnh viện, phát triển cơ sở khám, chữa bệnh chất lượng cao… mà chưa hề có phê duyệt chính thức nào.

Theo Quốc Ngọc - Dân Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X