Hotline 24/7
08983-08983

Lạ: Cây nấm linh chi nặng hơn 2 tạ ở Đắk Lắk

Sau khi đăng thông tin cây nấm linh chi "khủng" lên mạng, có người đã trả giá 1 tỷ đồng nhưng chủ nhân không bán.

Những ngày qua, hàng trăm người dân, thương lái, những người kinh doanh thuốc nam đã đổ xô tới nhà anh Đào Đức Đại (ngụ phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để xem hoặc hỏi mua cây nấm linh chi hiếm có.
Những ngày qua, hàng trăm người dân, thương lái, những người kinh doanh thuốc nam đã đổ xô tới nhà anh Đào Đức Đại (ngụ phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để xem hoặc hỏi mua cây nấm linh chi hiếm có.
Theo lời người dân nơi đây, họ chưa bao giờ thấy một cây nấm linh chi lạ và to đến vậy.
Theo lời người dân nơi đây, họ chưa bao giờ thấy một cây nấm linh chi lạ và to đến vậy.
Cây nấm này nặng 2,2 tạ, dài 1,7m, rộng 1,2m, cao khoảng 60cm. Phía trên cây nấm có hình thù giống một con cóc đang ngồi lè lưỡi.
Cây nấm này nặng 2,2 tạ, dài 1,7m, rộng 1,2m, cao khoảng 60cm. Phía trên cây nấm có hình thù giống một con cóc đang ngồi lè lưỡi.
Anh Đại cho biết, ngày 2/10, có người dân ở Nông trường cà phê 717 (huyện Eaka, Đắk Lắk) đi làm cà phê trên rẫy phát hiện cây nấm có hình dạng kỳ lạ, đã báo lại cho Bà Lê Thị Ngát (mẹ vợ anh Đại, chuyên kinh doanh nấm và thuốc nam). Biết tin, anh Đại đã lên rẫy mua lại cây nấm với giá 200 triệu đồng.
Anh Đại cho biết, ngày 2/10, có người dân ở Nông trường cà phê 717 (huyện Eaka, Đắk Lắk) đi làm cà phê trên rẫy phát hiện cây nấm có hình dạng kỳ lạ, đã báo lại cho Bà Lê Thị Ngát (mẹ vợ anh Đại, chuyên kinh doanh nấm và thuốc nam). Biết tin, anh Đại đã lên rẫy mua lại cây nấm với giá 200 triệu đồng.
“Cây nấm rất to, nó bám trên một thân cây cổ thụ đã chết khô. Tôi phải huy động 8 người dân cùng người làm, sau hơn 3 tiếng mới mang được thân cây nấm xuống núi”, anh Đại kể.
“Cây nấm rất to, nó bám trên một thân cây cổ thụ đã chết khô. Tôi phải huy động 8 người dân cùng người làm, sau hơn 3 tiếng mới mang được thân cây nấm xuống núi”, anh Đại kể.
Hiện tại cây nấm đang được anh bảo quản ở xưởng sản xuất cửa nhôm kính trên đường Hà Huy Tập (TP Buôn Ma Thuột).
Hiện tại cây nấm đang được anh bảo quản ở xưởng sản xuất cửa nhôm kính trên đường Hà Huy Tập (TP Buôn Ma Thuột).
Anh Đại cho biết, khi anh mới đưa cây nấm về, có nhiều người bạn và hàng xóm đến xem, chụp ảnh và đưa lên trang mạng xã hội. Thông tin lan rộng nên đã có một thương lái ở Hà Nội trả giá cây nấm 700 triệu đồng.
Anh Đại cho biết, khi anh mới đưa cây nấm về, có nhiều người bạn và hàng xóm đến xem, chụp ảnh và đưa lên trang mạng xã hội. Thông tin lan rộng nên đã có một thương lái ở Hà Nội trả giá cây nấm 700 triệu đồng.
Sau đó một thương lái người Trung Quốc cũng hỏi mua cây nấm với giá 1 tỷ đồng nhưng anh Đại chưa có ý định bán.
Sau đó một thương lái người Trung Quốc cũng hỏi mua cây nấm với giá 1 tỷ đồng nhưng anh Đại chưa có ý định bán.
AloBacsi.vn
Theo Minh Phương - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X