Hotline 24/7
08983-08983

Kiện bác sĩ do mang thai ngoài ý muốn

Được bác sĩ chẩn đoán không có khả năng làm mẹ song Lori Cichewicz ở Michigan (Mỹ) vẫn mang thai và sinh ra đứa trẻ mắc hội chứng Down.

Theo Foxnews, Lori Cichewicz đã đến gặp bác sĩ và yêu cầu được làm thủ thuật thắt ống dẫn trứng vào năm 2008. Vị bác sĩ phẫu thuật cho Cichewicz biết ống dẫn trứng của cô đã bị chặn, cô không còn khả năng làm mẹ và cũng không cần kiểm soát sinh đẻ nữa.

Ba năm sau, Cichewicz bất ngờ mang thai. Không may, người phụ nữ này đã sinh ra một đứa trẻ mắc hội chứng Down. Cichewicz hiện 50 tuổi quyết định kiện vị bác sĩ khiến cô mang thai ngoài ý muốn khi đã quá độ tuổi sinh đẻ. 

kien-bac-si-do-mang-thai-ngoai-y-muon

Lori Cichewicz kiện bác sĩ vì mang thai ngoài ý muôn. Ảnh: Fox.

"Tôi đã lớn tuổi, không muốn sinh con nhưng đến khi phát hiện ra có thai thì đã quá muộn. Đứa trẻ đang lớn dần trong tôi và tôi không thể hủy hoại cuộc sống của nó. Tôi sinh con và đứa bé mắc bệnh Down. Sự thật này thật tàn nhẫn", người mẹ nói.

Nhà phân tích pháp lý Charlie Langton nhận định đây là một sai sót y khoa xuất phát từ sự cẩu thả trong quá trình làm thủ thuật. Bác sĩ đã gây ra nỗi đau cho bệnh nhân khi cô sinh ra đứa con bệnh tật nên phải bồi thường thiệt hại vì sơ suất y tế này.

Theo Lê Nga - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X