Khu xử lý chất thải rắn Đa Phước sẽ phải tái chế rác thải
Chiều 27/5, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm Khu Liên hiệp xử lý chất thải rắn Đa Phước thuộc Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS).
Tham dự, có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa; đại diện
các sở, ngành liên quan của TP.
Báo cáo với đoàn công tác, Phó Tổng Giám đốc VWS Huỳnh Thị Lan Phương cho biết: Lúc mới hình thành, công ty đã trình TPHCM đề án xử lý chất thải với một số công nghệ nhưng cuối cùng TP chọn phương án chôn lấp; theo thời gian, công nghệ phát triển nên đầu năm 2017, công ty đã trình TP đề án đầu tư công nghệ xử lý rác thải mới.
Thời gian hoạt động vừa qua, công ty đã thực hiện đúng cam kết với TP. Hiện nay do TP chưa làm được việc phân loại rác tại nguồn nên hệ thống tái chế chất thải compost chưa thực hiện được; hệ thống cây xanh cách ly quanh dự án chưa được TP triển khai.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa cho biết, hệ thống cây xanh cách ly chưa thực hiện được do ảnh hưởng việc giải tỏa 700 hộ dân. Hiện TP đã giao UBND huyện Bình Chánh khẩn trương giải tỏa. Đối với phân loại rác tại nguồn TP đã làm nhiều năm nhưng chưa như mong muốn.
Phía công ty cần thực hiện tốt 10 điều mà TP đã giao trong năm 2016, nhất là vấn đề xử lý mùi hôi khi mùa mưa tới; cũng như thiết lập quan trắc nội bộ để thu thập thông tin về môi trường để xử lý kịp thời.
Phát biểu tại buổi đến thăm, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: HIện Nhà máy xử lý chất thải rắn Đa Phước thực hiện chôn lấp rác thải quy mô lớn nhất cả nước với 10.000 tấn/ngày. Về lâu dài, cần phải tái chế cơ bản chứ không chôn lấp.
Trước mắt, VWS phải áp dụng giải pháp cần thiết để không tái diễn tình trạng ô nhiễm mùi hôi. Sở Tài nguyên và Môi trường cần tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của công ty.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình