Hotline 24/7
08983-08983

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét đậm đến Noel

Tối 19/12, không khí lạnh tăng cường mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ. Miền Bắc trời rét cho tới tuần sau.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, 6h sáng 19/12, nhiệt độ thấp nhất là khu vực Sa Pa là 2 độ C, Mẫu Sơn 5,2 độ C, Cao Bằng 7 độ C, Bắc Giang 9 độ C, Hà Nội là 11,4 độ C.

Hiện, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía nam. Tối 19/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ.

Trước đó, từ buổi chiều, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh lên cấp 5, giật cấp 7. Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, vùng núi cao có băng giá và sương muối.

Dự kiến thời tiết rét đậm sẽ kéo dài tại Bắc Bộ cho đến ngày 24/12. Nhiệt độ thấp nhất của khu vực xuống thấp 7-9 độ C. Tuy nhiên, trưa và chiều trời nắng nên nhiệt độ ban ngày có thể cao nhất là 21 độ C.

Dịp Noel thời tiết sẽ ấm dần lên - ảnh Lê Hiếu
Dịp Noel thời tiết sẽ ấm dần lên. Ảnh: Lê Hiếu.

Tuần cuối cùng của tháng 12 (24/12-31/12), trời sẽ ấm dần lên, nhiệt độ thấp nhất 16 độ C, cao nhất là 23 độ C (tăng từ 5-8 độ C).

Các tỉnh Trung Bộ, cuối tuần nhiều mây, một sô nơi có mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất là 16 độ C, cao nhất là 23 độ C. Riêng khu vực Nam Bộ, cuối tuần trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 23 độ C, cao nhất là 30 độ C.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X