Hotline 24/7
08983-08983

Khởi tố vụ án chồng giết vợ, giấu xác trong hầm cầu ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Phòng Cảnh sát Hình sự, CA tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Trung Hoàng (SN 1979, ngụ huyện Đất Đỏ) điều tra về tội "Giết người".

Nạn nhân là bà Phan Thị Thuần (SN 1982, ngụ huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

 Khởi tố vụ án chồng giết vợ, giấu xác trong hầm cầu ở Bà Rịa – Vũng Tàu - Ảnh 1.Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Nạn nhân là bà Phan Thị Thuần (SN 1982, ngụ huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

 Khởi tố vụ án chồng giết vợ, giấu xác trong hầm cầu ở Bà Rịa – Vũng Tàu - Ảnh 2.Bị can Nguyễn Trung Hoàng tại cơ quan Công an.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 8/2012, giữa Hoàng và bà Thuần thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Lý do là do Hoàng nghi ngờ vợ mình có tình cảm với người đàn ông khác cũng làm nghề thợ hồ.

Trong lúc cãi nhau, bà Thuần dùng cây củi lao vào đánh Hoàng. Hoàng giật lấy cây gỗ rồi đánh mạnh vào đầu bà Thuần khiến bà gục tại chỗ.

Thấy vợ không cử động, Hoàng kiểm tra thì phát hiện tử vong. Tuy hoảng sợ nhưng Hoàng liền dùng liềm cắt thi thể ra thành từng khúc để che giấu hành vi giết người của mình. Hoàng ném từng bộ phận xuống hầm cầu nhà vệ sinh, ném cả bộ quần áo dính máu và chiếc liềm xuống dưới.

Hàng xóm phát hiện bà Thuần không có ở nhà nên hỏi, Hoàng nói là chị đã bỏ theo nhân tình. Khi được gia đình bên ngoại mời đi đám giỗ và hỏi về sự việc, Hoàng vẫn nói là bà Thuần đã bỏ đi với nhân tình.

Trong thời gian trên, gia đình của bà Thuần đã trình báo về sự mất tích của bà với công an. Chiều 11/5/2017, Hoàng đến cơ quan Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đầu thú khai đã sát hại vợ rồi phi tang xác ở hầm cầu nhà vệ sinh.

Ngày 15/5/2017, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tổ chức khai quật hầm cầu nơi Hoàng khai phi tang xác vợ để phục vụ điều tra.

 Khởi tố vụ án chồng giết vợ, giấu xác trong hầm cầu ở Bà Rịa – Vũng Tàu - Ảnh 3.Nhiều người dân địa phương theo dõi công sự việc.

Lực lượng chức năng đã phát hiện một bộ xương người, dao Thái Lan kích thước dài 29cm, chỗ lưỡi rộng nhất 5cm, liềm sắt, vòi tắm hoa sen, quần dài nam, bộ quần áo và áo khoác nữ.

Bộ xương người đã phân hủy hoàn toàn, xương sọ bị vỡ thành nhiều mảnh, có dấu vết băm chém, xương cánh tay trái có vết chém, nhưng không đứt lìa. Công an đã lấy mẫu xương gửi đi giám định để làm rõ vụ việc.

Theo Minh Toàn - Đan Nguyên - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X