Khó tìm nguyên nhân 12 người trong một ấp nhiễm HIV
Ông Trần Tấn Đạt cho biết đa số người bị HIV tại ấp Ngãi Đăng đều chuyển sang giai đoạn AIDS nên khó có đủ cơ sở để xác định nguyên nhân.
“Chỉ có 3 đường lây nhiễm HIV là đường máu, tình dục và từ mẹ sang con. Nếu mỗi người ý thức tốt với các nguy cơ lây nhiễm, có trách nhiệm với chính mình và cộng đồng là đã phòng, chống được HIV”, ông Đạt nói.
Sau những hoang mang ban đầu, đến nay tâm lý của những người nhiễm HIV ở Ngãi Đăng đã tương đối ổn và có ý thức phối hợp rất tốt với ngành y tế, theo ông Đạt.
Các bác sĩ BV Nhiệt Đới TP HCM cũng vừa đến Bến Tre lấy máu xét nghiệm, đo lượng vivus và một số hằng số khác để đánh giá thực trạng sức khỏe của những người nhiễm HIV ở Ngãi Đăng, nhằm có hướng điều trị tích cực. Đây là bước đầu tiên của hoạt động hỗ trợ điều trị trong vụ nhiễm HIV tập thể này, theo chỉ đạo của Cục phòng, chống HIV/AIDS.
Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Bến Tre cho biết ngay từ khi phát hiện ca HIV đầu tiên ở Ngãi Đăng vào ngày 5/4, ngành y tế tỉnh đã chủ động vào cuộc truyền thông, tư vấn cho bệnh nhân và gia đình họ hiểu biết sâu, rõ hơn về nguy cơ, cách phòng chống HIV; đồng thời họ cũng đã được hỗ trợ thuốc điều trị miễn phí theo quy định.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình