Hotline 24/7
08983-08983

​Khó tăng giải đặc biệt xổ số kiến thiết lên 12 tỷ đồng

Mỗi kỳ xổ số, riêng tỉnh Kiên Giang phát hành được 8 triệu vé. Nếu tiêu thụ 100%, doanh thu mỗi kỳ phát hành sẽ là 80 tỉ đồng.

Vé số truyền thống có dãy số là 6 chữ số, tương ứng với lượng phát hành là 1 triệu vé - Ảnh: T.L

Trao đổi với Tuổi Trẻ về đề xuất tăng giá trị giải đặc biệt loại hình xổ số kiến thiết lên 12 tỉ đồng của Công ty xổ số kiến thiết Bạc Liêu, đại diện nhiều công ty xổ số kiến thiết cho biết hoàn toàn ủng hộ, nhưng thừa nhận việc tăng giải thưởng này không dễ thực hiện.

Theo lãnh đạo một công ty xổ số kiến thiết, ngay từ khi chưa có xổ số điện toán, các công ty xổ số kiến thiết đã muốn tăng giá trị giải thưởng giải đặc biệt, nhưng tất cả đều phải do Bộ Tài chính phê duyệt.

Có thời điểm vé số kiến thiết phát triển rất “nóng”, nên Bộ Tài chính mới quy định giá trị giải thưởng 1,5 tỉ đồng (hiện tại là 2 tỉ đồng) nhằm để loại hình này phát triển đúng định hướng.

Theo vị này, mỗi tuần công ty trả thưởng cho người trúng trên 30 tỉ đồng, nhưng do chia ra rất nhiều lô mà không tập trung cho lô đặc biệt nên ít người biết tới.

“Việc giảm số lô, chẳng hạn còn 5-10 lô thay vì 18 lô như hiện nay và tăng giá trị giải đặc biệt như đề xuất của Bạc Liêu là hợp lý, nhưng tới 12 tỉ đồng thì khó” - vị này nói.

Ông Nguyễn Văn Chín, giám đốc Sở Tài chính Kiên Giang, cũng cho rằng cơ cấu giải thưởng do Bộ Tài chính quy định rất chặt chẽ.

Ngoài khoảng 50% doanh thu dành cho việc trả thưởng, nguồn thu xổ số còn phải trả chi phí in ấn, phát hành, hoa hồng cho người bán, nộp thuế...

Vé số truyền thống có dãy số là 6 chữ số, tương ứng với lượng phát hành là 1 triệu vé, áp dụng ký hiệu phân loại bằng chữ cái nữa thì mỗi kỳ xổ số tỉnh Kiên Giang phát hành được 8 triệu vé.

“Nếu tiêu thụ 100%, doanh thu mỗi kỳ phát hành là 80 tỉ đồng, nhưng lượng tiêu thụ cao lắm chỉ đạt 80%, chưa kể chỉ phát hành 1 kỳ/tuần” - ông Chín cho biết.

“Nói như vậy để thấy chuyện nâng giá trị trả thưởng không dễ chút nào. Vì muốn nâng giải thưởng phải điều chỉnh cơ cấu giải thưởng, cân đối lại nguồn thu mà Bộ Tài chính giao cho các địa phương hằng năm, điều chỉnh quy định từ bên trên... Còn chuyện gộp giải thưởng không có người nhận cho kỳ phát hành kế tiếp cũng có thể xem xét, nhưng cái này thuộc thẩm quyền của trung ương, địa phương không thể tự quyết được” - ông Chín nói.

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị xổ số kiến thiết khu vực miền Nam ngày 
17-1, ông Nguyễn Hoàng Dương, phó vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính), cho rằng những thay đổi của xổ số kiến thiết thời gian gần đây như thay đổi hình thức sản phẩm, cơ cấu giải thưởng và tới đây là các giải pháp kỹ thuật khác nhằm giúp sản phẩm xổ số kiến thiết hấp dẫn hơn là bước đi đúng đắn của Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam.

Tuy nhiên, theo ông Dương, sự thay đổi này cũng cần phải tính đến rủi ro bởi xổ số kiến thiết và xổ số điện toán là hai loại hình khác nhau hoàn toàn, không thể áp dụng tiêu chí của loại hình này vào loại hình kia.

“Ví dụ tăng giải đặc biệt lên 12 tỉ đồng liệu có thực hiện được bởi tỉ lệ dành cho giải thưởng hiện tại chỉ cho phép tối đa là 50%?” - ông Dương đặt vấn đề.

Theo ông Dương, các công ty xổ số kiến thiết cần tính toán theo đặc thù riêng của sản phẩm vì cùng là xổ số nhưng có đặc điểm khác nhau, đối tượng người chơi khác nhau.

Theo Chí Quốc - Khoa Nam - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X