Hotline 24/7
08983-08983

Khi người Mỹ quay lưng với tân tổng thống

Nhiều cử tri Mỹ tính tới việc chuyển sang nước khác tùy thuộc vào kết quả bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 8/11 tới.

Những tìm kiếm “Làm thế nào để chuyển đến Canada” tăng vọt ở Mỹ sau mỗi lần Donald Trump chiến thắng trong nội bộ đảng Cộng hoà. Và giờ đó đã là mối lo thực tế của nhiều cử tri khi ứng viên đảng Cộng hoà đang so kè sát sao với cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Khi nguoi My quay lung voi tan tong thong hinh anh 1Điều tra của Global News Ipsos cho thấy 19% người được hỏi nói sẽ chuyển tới Canada nếu Trum thắng cử, trong khi tỷ lệ với bà Clinton là 15%. 

Adam Sewall khuyên rằng nếu Trump thắng cử thì nên đến Mexico thay vì Canada vì chất lượng sống tốt, đồ ăn ngon hơn, cơ hội việc làm nhiều hơn.

Không ít người Mỹ dự kiến sẽ rời đất nước họ dựa trên kết quả bầu cử tổng thống vào ngày 8/11 tới. Tháng 3 năm nay, một điều tra của Global News Ipsos cho thấy 19% người được hỏi nói sẽ chuyển tới Canada nếu Trum thắng cử. Cuộc điều tra này đồng thời cũng cho thấy 15% nói sẽ rời đi nếu bà Clinton thắng cử.

Trong quá khứ, đã có nhiều người thực sự chuyển đi khi vị tổng thống họ không đồng ý lên nắm quyền. Gần đây nhất có ở thời George W. Bush là thời điểm nhiều người rời đi.

Sau bê bối bầu cử năm 2000 dẫn tới chiến thắng của tổng thống George W. Bush trước cựu phó tổng thống Al Gore (dù ông Gore hơn ông Bush hơn 500.000 phiếu phổ thông), bà Như Miller, một người Mỹ gốc Việt ở California, quyết định sẽ rời nước Mỹ nếu ông Bush thắng một lần nữa.

“Lần đầu tiên Bush ‘đắc cử’, tôi không thể tin nổi nữa - giống như rất nhiều người ở Mỹ và trên thế giới”, bà Như Miller nói với Zing.vn. “Cuộc bầu cử bị ‘đánh cắp’ bởi một lá phiếu duy nhất ở Toà tối cao liên bang (phán quyết của toà không cho Florida kiểm phiếu lại)”.

“Tôi thề là sẽ rời nước Mỹ nếu chuyện đó xảy ra một lần nữa”, bà nói.

Khi nguoi My quay lung voi tan tong thong hinh anh 2
Raven-Symoné, người dẫn chương trình The View của ABC: “Tôi định sẽ chuyển cả nhà sang Canada... tôi đã mua vé rồi”. Ảnh minh họa: Phượng Nguyễn.

Năm 2004, sau khi ông Bush chiến thắng trước Thượng nghị sĩ John Kerry, bà Miller ngay lập tức thực hiện việc này. Khi đó, bà Miller, cựu phóng viên của NBC News trong chiến tranh Việt Nam, đang là thư ký báo chí của ông Jerry Brown, thị trưởng thành phố Oakland. Ông Brown hiện đang là thống đốc bang California.

Bà Miller sau đó chuyển về Hà Nội sống và làm việc cho tổ chức thiện nguyện Atlantic Philanthropies. Các con cái bà cũng lần lượt qua Việt Nam sống trong khi chồng bà thì đi lại giữa California và Việt Nam trong những năm đó.

Khi nguoi My quay lung voi tan tong thong hinh anh 3Bà Như Miller và chồng là Tom Miller. Ảnh: NVCC.

Cuối năm 2006, khi Bush tới thăm Việt Nam để dự một hội nghị quốc tế lớn, bà Miller lại một lần nữa “rời đi”. “Tôi rời đi Lào trong suốt thời gian đó”, bà Miller kể. Bà Miller ở lại Việt Nam cho tới tháng 1/2009, khi Obama chính thức nhậm chức và theo bà là thời điểm “an toàn để về Mỹ”.

Khi tôi hỏi là nếu Trump đắc cử bà có rời Mỹ không. Bà Miller nói ngắn gọn, “Chắc chắn tôi sẽ rời đi. Nhưng tôi không tin chuyện này (Trump thắng) sẽ xảy ra”. Bà tin vào chiến thắng của bà Hillary Clinton.

Bà Miller không phải là người duy nhất rời nước Mỹ sau khi Bush thắng cử. Người em dâu của bà đã chuyển tới Ireland sau khi Bush thắng cử. Hai người cháu của bà cũng rời tới Australia và Ấn Độ. Mặc dù nhiều việc chuyển là vì công việc, nhưng một phần khác là vì họ “rất chống Bush”.

Khi nguoi My quay lung voi tan tong thong hinh anh 4
Ca sĩ Cher cũng là một trong những người tuyên bố mạnh mẽ việc phản đối Trump là tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Ảnh minh họa: Phượng Nguyễn.

Theo bà Miller, Trump cũng không phải chính trị gia thật sự. “Hắn chỉ là sản phẩm của truyền hình thực tế và sự ngây thơ của người Mỹ”. Bản thân Bush, bà cũng nhìn vị cựu tổng thống chỉ là đại diện cho nhóm tư bản dầu khí ở Texas.

“Việc mà 40 triệu người Mỹ ngưỡng mộ Trump là vì họ: phân biệt chủng tộc (ghét Obama), thiếu kiến thức (thiếu giáo dục và Trump thu hút những người thiếu giáo dục này) và cảm thấy bị loại ra bên lề về mặt kinh tế”.

Chính phủ Canada có vẻ đã mở đường cho điều này khi chính quyền Justin Trudeau đã lên kế hoạch nới rộng mở cửa cho nhập cư. Năm tới Canada dự tính tiếp nhận khoảng 300.000 người nhập cư, con số cao nhất trong vòng 100 năm qua.

Theo Thanh Tuấn - Hiếu Trung - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X