Hotline 24/7
08983-08983

Khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc giảm 5 độ

Rạng sáng nay, không khí lạnh tăng cường đã bao phủ khắp Bắc Bộ, nhiệt độ ban ngày giảm khoảng 5 độ C, thấp nhất tại vùng núi xuống dưới 12 độ.

Đợt không khí lạnh này khô hơn nên sẽ giúp thời tiết miền Bắc bớt nồm ẩm. Dự báo đợt rét này kéo dài khoảng 3 ngày, trong đó ngày mai sẽ là rét nhất đợt.

So với hôm qua, nền nhiệt ban ngày tại thủ đô Hà Nội hôm nay giảm khoảng 4 độ C, từ 23 độ xuống 18 độ C. Trời rét kèm mưa nhỏ rải rác.

Khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc giảm 5 độ
So với hôm qua, Hà Nội đã giảm 4-5 độ C

Đêm nay khi nằm sâu trong khối khí lạnh, nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng đồng loạt giảm còn 14-15 độ C, vùng núi còn 12 -14 độ C, riêng vùng núi cao dưới 12 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở khu vực từ Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế sẽ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Trong hôm nay, nhiệt độ cao nhất tại Bắc Trung Bộ ở mức 19-22 độ C, riêng Huế có thể lên 21-24 độ. Ban đêm trời rét 14-17 độ C.

Tại khu vực phía Nam, người dân sẽ đón Tết ông Công, ông Táo trong tiết trời khá đẹp, ngày không quá nắng gắt với mức nhiệt 30-33 độ C, ban đêm mát mẻ 23-26 độ.

Trên biển, từ sáng nay ở Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7. Khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau từ đêm 21/1 có gió đông bắc mạnh cấp 5-6, sóng biển cao 2-3 m.

Tại vùng biển phía Nam, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ vĩ Bắc nên ở vùng biển Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) đang có mưa rào và dông mạnh, hình thái này còn tiếp diễn trong 2-3 ngày tới.

Theo M.Anh - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X