Hotline 24/7
08983-08983

Khí lạnh đang về, thấp thỏm mặc áo rét

Khoảng ngày 14/12, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh khô mới, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Toàn miền Bắc từ nay đến 14/12, hình thái hanh khô sẽ giảm dần, độ ẩm tăng nhẹ khiến buổi sáng trời âm u hơn, tuy nhiên nhiệt độ ban ngày vẫn ở mức 24-27 độ C. Trời ấm.

Sau đó dự báo đến khoảng 14/12, toàn khu vực sẽ đón một đợt không khí lạnh khô mới.

Từ đêm 14/12, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội từ đêm 14/12 phổ biến 15-17 độ C.

Tại Nam Bộ, áp thấp nhiệt đới đang thẳng tiến vào khu vực này, gây mưa lớn diện rộng. TP.HCM gấp rút chuẩn bị các phương án đối phó.

Rạng sáng nay, áp thấp nhiệt đới còn cách đảo Huyền Trân (quần đảo Trường Sa) khoảng 130km về phía Tây Bắc với sức gió mạnh nhất cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 8-9.

Với tốc độ di chuyển chậm, khoảng chiều nay, áp thấp sẽ còn cách các tỉnh ven biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Sóc Trăng khoảng 160 km, giữ nguyên sức gió.

Khí lạnh đang về, thấp thỏm mặc áo rét
Áp thấp đang thẳng tiến vào Nam Bộ gây mưa ngâp nhiều nơi

Do ảnh hưởng của áp thấp, Nam Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to bắt đầu từ tối qua. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến được dự báo từ 100-200mm, có nơi cao hơn 200mm.

Mưa nhiều được dự báo rơi vào các tỉnh dọc biên giới Tây Nam như Tiền Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang và khu vực các tỉnh miền Đông, TPHCM, gây nguy cơ ngập úng cho hàng loạt địa phương.

Để đối phó áp thấp, trong chiều qua, BCH Phòng chống thiên tai TPHCM đã yêu cầu UBND huyện Cần Giờ, Nhà Bè kiểm tra dân cư sống ven sổng, ven biển, vùng trũng thấp, nhà tạm bợ, lồng bè nuôi trồng thủy sản để chuẩn bị sơ tán khi có lệnh.

Các đơn vị chức năng được lệnh tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động ven biển, cửa sông, các điểm xuất bến, các khu neo đậu tàu thuyền từng xã - thị trấn.

Các lực lượng, đơn vị tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tham gia khi cần thiết.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên các tỉnh miền Trung từ Quảng Trị đến Ninh Thuận sẽ có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa trên 200mm), riêng Quảng Nam đến Phú Yên có mưa to đến rất to (300-400mm/đợt).

Dự báo trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ trở lại kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Trước tình hình nguy cấp, tối qua Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã có công điện yêu cầu các tỉnh từ Quảng Trị - Ninh Thuận kiểm tra chặt chẽ tình hình hồ chứa, rà soát lại công tác chuẩn bị, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó phù hợp với địa phương nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ, đặc biệt là thiệt hại về người như đã xảy ra trong các đợt lũ vừa qua.

Theo Minh Anh - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X