Hotline 24/7
08983-08983

Kerry bị chê "ngây thơ" khi muốn bắt tay Nga ở Syria

Nhiều quan chức Mỹ lo ngại, việc chia sẻ tin tình báo với Nga sẽ để lộ nguồn, phương pháp và năng lực tình báo của Mỹ.

Nhiều nhân vật trong Chính phủ Mỹ và châu Âu đang tỏ ra nghi ngờ về đề xuất hợp tác với Nga tại Syria mà Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đưa ra. Một số quan chức tình báo và quân đội Mỹ còn cho rằng kế hoạch này rất "ngây thơ" và ông Kerry có khả năng sẽ "mắc bẫy" mà Nga bày ra để khiến Mỹ bị "mất mặt".

Trong khi đó, một số thành viên châu Âu trong liên minh chống IS lại tỏ ra quan ngại về việc chia sẻ tin tình báo với Moskva, một đối tác mà họ cho là không đáng tin cậy.

Theo phe chỉ trích, ông Kerry đã có một kế hoạch sai lầm, bởi nó sẽ tạo điều kiện cho người Nga và người Syria tự do triển khai lục quân và pháo binh nhằm tấn công các nhóm phiến quân ôn hòa đang chiến đấu chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Nhiều quan chức Mỹ lo ngại, việc chia sẻ tin tình báo với Nga sẽ để lộ nguồn, phương pháp và năng lực tình báo của Mỹ.

Robert Fort, cựu đại sứ Mỹ tại Syria thì nghi ngờ về khả năng của Moskva. "Tôi cũng không rõ, liệu người Nga có thể thực hiện được trách nhiệm của mình trong thỏa thuận hay không".

Không tác chiến chung

Đề xuất hiện có mà ông Kerry hi vọng sẽ hoàn thiện trong vài tuần tới, đã vạch ra các hướng để Washington và Moskva có thể chia sẻ tin tình báo, phối hợp không kích Nursa Front, một nhánh của Al-Qaeda và ngăn cản Không lực Syria tấn công các nhóm phiến quân ôn hòa.

Các đồng minh của Nhà Trắng cho rằng, kế hoạch này là cơ hội tốt nhất để hạn chế cuộc xung đột đang khiến hàng nghìn người Syria phải tới châu Âu tị nạn.

Dù có rất nhiều luồng chỉ trích nhưng không bên nào đưa ra được một kế hoạch khác để thay thế.

"Đúng là có lí do để hoài nghi trước bất cứ đề xuất nào về Syria, nhưng những người chỉ trích rằng kế hoạch này không khả thi được hoặc sai lầm, phải đưa ra một cái gì đó tốt hơn, hiệu quả hơn", cựu Cố vấn Nhà Trắng về Trung Đông Philip Gordon nói.

Một quan chức châu Âu cho biết, Ngoại trưởng 2 nước Nga - Mỹ đã nhất trí thảo một tấm bản đồ chỉ rõ vị trí hoạt động của Nusra Front.

"Qua quá trình phân tích, hai bên sẽ quyết định mục tiêu nằm ở đâu; Moskva cũng sẽ phải đảm bảo máy bay của Tổng thống Assad ngừng ném bom".

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết: Nga và Mỹ đã thống nhất giảm thiểu nguy cơ các máy bay va chạm hoặc can thiệp vào chiến dịch của nhau. Tuy nhiên, ông Fallon khẳng định, hai bên sẽ không cùng nhau tác chiến một mục tiêu.

Duy trì cũng không phải chuyện dễ

Ông Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, sẽ có cơ hội gặp gỡ trong vài ngày tới tại Geneva và Lào. Tuy nhiên, trong trường hợp được áp dụng, đề xuất này cũng sẽ không thể cải thiện tình hình một cách nhanh chóng.

Kerry bị chê ngây thơ khi muốn bắt tay Nga ở Syria - Ảnh 1.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry sẽ có cơ hội gặp nhau tại Lào và Geneva.

Trước báo giới, ông Kerry cho biết: Tổng thống Obama đã "cho phép và yêu cầu thực hiện đề xuất". Kế hoạch này được tiến hành dựa trên các bước đi cụ thể, chứ không phải sự tin tưởng. Thậm chí, Ngoại trưởng Mỹ cũng không tỏ rõ sự lạc quan. Ông chỉ nói, nỗ lực này đang cho thấy "một tia hứa hẹn".

Ông Andrei Klimov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Nga thì cho rằng, dù đề xuất được thông qua thì cũng sẽ chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn, cho tới khi Mỹ có Chính phủ mới. Nhiệm kỳ của ông Obama sẽ kết thúc vào tháng 1/2017.

"Tôi sợ rằng Assad sẽ lo ngại người Mỹ giở trò", ông Klimov nhận định, "Họ (Người Mỹ) liên tục nói rằng ông ấy bị cô lập... và giờ lại định bảo Assad rằng, hãy báo cho chúng tôi một ngày trước khi ông định tấn công ai".

"Lần nào trao đổi với Assad, chúng tôi cũng phải thuyết phục ông ta, vừa tranh luận vừa trấn an. Chúng tôi không thể ra lệnh cho ông ta được. Ông ta đang đứng ngay trên đất của mình".

Theo Thi Anh - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X